Kẻ dụ dỗ bạn gái bỏ trốn rồi dọa giết cả gia đình bị 'hiệp sĩ' tóm gọn

TPO - Lê Hữu Đức sau khi dụ dỗ nữ đồng nghiệp bỏ trốn cùng mình nhưng không được, gã đe dọa sẽ giết chết cả gia đình. Đức sau đó lấy xe của bạn bỏ trốn và bị “hiệp sĩ” bắt giữ giao cho công an.

Ngày 22/12, Công an xã An Tây, TX. Bến Cát, tỉnh Bình Dương, cho biết đơn vị này vừa nhận bàn giao đối tượng Lê Hữu Đức từ “hiệp sĩ” Bình Dương để làm rõ hành vi chiếm đoạt tài sản và đe dọa giết người.

Trước đó, ngày 21/12, nhóm “hiệp sĩ” do anh Nguyễn Thanh Hải làm đội trưởng, nhận được cuộc gọi cầu cứu từ anh Nguyễn Văn Nhân (sinh năm 1995, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, tạm trú xã An Tây, thị xã Bến Cát) về việc ngày 15/12 anh có cho người bạn mới quen mượn chiếc xe Sirius, màu đỏ đen, biển số 66F1 - 44417, và 5 triệu đồng tiền mặt để đi công việc, nhưng đến nay chưa thấy trả và mất liên lạc luôn.

Kẻ dụ dỗ bạn gái bỏ trốn rồi dọa giết cả gia đình bị 'hiệp sĩ' tóm gọn ảnh 1  Đức (giữa) bị "hiệp sĩ" mời về công an làm việc về hành vi lấy xe người khác đi cầm, dọa giết người

Cùng lúc này, nhóm “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải nhận được tin cầu cứu từ chị N.T.T, (ngụ xã An Tây, TX. Bến Cát) về việc chị bị đối tượng doạ giết cả gia đình. Theo lời nạn nhân, người đàn ông và chị T. làm chung công ty, đối tượng dụ chị này bỏ nhà đi nhưng chị không đồng ý thì bị đối tượng dọa giết cả gia đình.

Nhận lời cầu cứu từ nạn nhân, nhóm “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải bí mật theo dõi thì phát hiện đối tượng như nạn nhân miêu tả. Chiều ngày 21/12, nhóm “hiệp sĩ” gồm các anh Nguyễn Thanh Hải, Phạm Tấn Thanh, Nguyễn Hoàn Nam, Phan Văn Tú và Dương Tài phát hiện đối tượng đang di chuyển trên đường đại lộ Bình Dương phường Phú Hòa, TP. Thủ Dầu Một lập tức ép xe khống chế kịp thời và mời đối tượng về công an xã An Tây, TX. Bến Cát làm việc.

Tại cơ quan công an, đối tượng khai tên Lê Hữu Đức (sinh năm 1974, quê huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long, tạm trú xã An Tây, Bến Cát, Bình Dương). Đức thừa nhận mình là người đã lấy chiếc xe Sirius của anh Nhân đem đi cầm được 9 triệu đồng và lấy tiền tiêu sài.

Ngoài ra, Đức dùng tới 4 CMND giả, lấy chứng minh của người khác và ép dán hình mình vào để sử dụng. Đồng thời, Đức cũng thừa nhận đã doạ giết cả gia đình chị N.T.T.

Sau khi nhận bàn giao đối tượng từ "hiệp sĩ", Công an xã An Tây đã chuyển hồ sơ lên Công an TX. Bến Cát để tiếp tục điều tra làm rõ.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.