Hai 'hiệp sĩ' bị trộm đạp ngã trên đường truy đuổi

Trung tại cơ quan công an
Trung tại cơ quan công an
TPO - Phát hiện tên trộm xe, nhóm “hiệp sĩ” Bình Dương đã đuổi theo. Tuy nhiên, trong quá trình truy đuổi, “hiệp sĩ” Phạm Tấn Thạnh và Phan Văn Tú bị đối tượng đạp ngã bị thương nặng.

Theo đó, vụ việc xảy ra vào khoảng 14h chiều ngày 28/10 tại địa bàn xã Tân Bình, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Vào thời gian trên, nhóm “hiệp sĩ” Bình Dương do anh Nguyễn Thanh Hải làm đội trưởng đi tuần tra trên đường thì phát hiện một đối tượng khả nghi.

Bí mật theo dõi, “hiệp sĩ” phát hiện đối tượng có hành vi trộm xe liền tiếp cận. Tuy nhiên, khi thấy “hiệp sĩ” xuất hiện đối tượng lên xe bỏ chạy. Không để đối tượng chạy thoát, nhóm “hiệp sĩ” đã nhanh chóng truy đuổi theo.

Hai 'hiệp sĩ' bị trộm đạp ngã trên đường truy đuổi ảnh 1 Tang vật gây án của đối tượng

Tuy nhiên, trong quá trình theo đuổi, 2 trong số “hiệp sĩ” đã bị đối tượng đạp ngã bị thương phải nhập viện. 2 “hiệp sĩ” bị thương được xác định là anh Phan Văn Tú và Phạm Tấn Thạnh. 

Truy đuổi qua nhiều tuyến đường, “hiệp sĩ” đã bắt giữ được và đưa đối tượng về bàn giao cho Công an xã Tân Bình, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương để xử lý theo pháp luật. Tại cơ quan công an, đối tượng khai tên Nguyễn Quang Bảo Trung (SN 1989, ngụ tỉnh Bình Phước). Hiện, Trung đang bị tạm giữ để tiếp tục điều tra xử lý. 
MỚI - NÓNG