Kề dao dọa giết để cướp xe

Trần Mạnh Hùng và Trần Văn Lợi tại cơ quan điều tra
Trần Mạnh Hùng và Trần Văn Lợi tại cơ quan điều tra
TPO – Lợi dụng lúc các cặp tình nhân đang tâm sự, Trần Văn Lợi cùng đồng bọn đã dùng dao kề cổ nạn nhân dọa giết, cướp nhiều xe máy, ví và điện thoại.
Trần Mạnh Hùng và Trần Văn Lợi tại cơ quan điều tra
Trần Mạnh Hùng và Trần Văn Lợi tại cơ quan điều tra.

Ngày 11-3, Công an huyện Từ Liêm tiếp nhận đơn trình báo của chị Hoàng Thị Nhàn và bạn trai hiện đang là sinh viên đại học đã bị một nhóm cướp dùng dao khống chế cướp một chiếc xe máy nhãn hiệu Yamaha.

Đến ngày 15-3, công an huyện Từ Liêm phối hợp với Công an huyện Đông Anh đã phát hiện chiếc xe máy Yamaha của chị Nhàn và bắt giữ đối tượng liên quan là Trần Văn Lợi (18 tuổi, ở huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ).

Tại cơ quan điều tra, Lợi khai nhận, vào khoảng 22 giờ ngày 11-3, Hà Ngọc Anh (SN 1994) chở Trần Văn Khánh (SN 1993) và Lợi (cùng trú tại huyện Tam Nông, Phú Thọ) trên chiếc xe Wave màu trắng đi “săn” hàng.

Đến thôn Tân Mỹ, các đối tượng phát hiện chị Hoàng Thị Nhàn cùng bạn trai đang đứng tâm sự… nên các đối tượng cầm dao, đe dọa đôi trai gái. Anh Hà hô hoán và bỏ chạy thì Khánh đến trước mặt chị Nhàn dùng dao dí vào cổ đe dọa, cướp tài sản. Sau khi gây án các đối tượng tháo biển kiểm soát xe máy, vứt hung khí gây án rồi vào thuê nhà nghỉ.

Chiều cùng ngày, các tên mang bán chiếc xe máy cướp được cho Nguyễn Đức Dương (SN 1981, trú tại huyện Tam Nông với giá 3,8 triệu đồng). Từ lời khai của Lợi, Đội CSĐT tội phạm về TTXH đã bắt giữ Ngọc Anh, Khánh và Trần Mạnh Hùng (SN 1994, trú tại xã Tứ Mỹ, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ) - ba trong sáu đối tượng trong băng cướp của Trần Văn Lợi.

Sau khi củng cố chứng cứ, ngày 23-3, cơ quan CSĐT Công an huyện Từ Liêm đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Trần Văn Lợi và Hà Ngọc Anh (cùng SN 1994); Trần Văn Khánh (SN 1993, trú tại huyện Tam Nông, Phú Thọ) về hành vi cướp tài sản.

Qua lời khai của các đối tượng, từ đầu năm 2012 đến giữa tháng 3-2012, với thủ đoạn dùng dao kề cổ nạn nhân dọa giết, băng nhóm của Trần Văn Lợi đã gây ra hàng chục vụ cướp tài sản có thủ đoạn giống nhau trên địa bàn huyện Từ Liêm, Đông Anh (Hà Nội) và tỉnh Phú Thọ.

Hiện Công an huyện Từ Liêm phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ đang điều tra, mở rộng vụ án.

Theo Viết
MỚI - NÓNG