Kẻ đâm 2 người chết tại quán bia ở Bắc Giang lẩn trốn ở đâu?

Thông tin từ Công an tỉnh Bắc Giang, phòng chức năng của đơn vị này đã bắt giữ nghi can liên quan vụ hỗn chiến khiến 2 người chết ở địa bàn huyện Hiệp Hoà.

Cụ thể, ngày 28/4, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Bắc Giang), các đơn vị nghiệp vụ có liên quan đã bắt giữ nghi can trong vụ trong vụ hỗn chiến tại quán bia ở xã Mai Đình (huyện Hiệp Hòa). Theo đó, nghi can được xác định là Nguyễn Chiến Thắng (SN 1982, thôn Thắng Lợi, xã Mai Đình).

Sau khi vụ án xảy ra, bước đầu rà soát, xác minh, cơ quan điều tra xác định Thắng là nghi can đã đâm anh Lê Tuấn Hào (SN 1996, thôn Mai Hạ, xã Mai Đình) và anh Cao Văn Trường (SN 1998, thôn Quý Sơn, xã Cẩm Quý, huyện Cẩm Thủy, Thanh Hóa).

Sau khi đâm chết 2 người trên, Thắng đã bỏ trốn ngay khỏi hiện trường. Đến ngày 27/4, đối tượng đến Công an thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đầu thú. Tại cơ quan điều tra, bước đầu Thắng khai nhận do mâu thuẫn về tiền bạc nên dẫn đến xô xát và đâm các anh Hào, Trường.

 Trước đó, như thông tin đã đưa, vào khoảng 19 giờ 30 ngày 25/4 có 2 nhóm thanh niên đến quán bia nhà ông Đặng Văn T (thôn Thắng Lợi, xã Mai Đình) uống bia, sau đó có xảy ra mâu thuẫn, ẩu đả. Mỗi nhóm khoảng 4 đến 5 người. Hậu qủa của vụ hỗn chiến khiến anh Lê Tuấn Hào và Cao Văn Trường tử vong.

 Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Hiệp Hoà phối hợp với Phòng Hình sự Công an tỉnh Bắc Giang đã khẩn trương xuống hiện trường, khám nghiệm, thực hiện công tác điều tra.

 Khi lực lượng chức năng có mặt, tại hiện trường thấy 1 chiếc kéo ở vũng máu.

Theo Theo Dân Việt
MỚI - NÓNG