Kẻ buôn thuốc ung thư giả thu tiền triệu mỗi tháng

TPO - Biết nhu cầu của người dân rất lớn, đối tượng làm giả các loại thực phẩm chức năng hỗ trợ chữa bệnh ung thư rồi rao bán trên mạng.   

Ngày 7/12, TAND TP Hà Nội tuyên phạt Nguyễn Công Doanh (SN 1981, ở Hoàng Mai, Hà Nội) 42 tháng tù về tội buôn bán hàng giả là thực phẩm.

Diễn biến tại tòa cho thấy, năm 2015, Doanh là cộng tác viên bán thực phẩm chức năng Vidatox (hỗ trợ điều trị bệnh ung thư) cho Cty Hưng Thắng-đơn vị độc quyền nhập khẩu Vidatox từ Cuba về Việt Nam.

Quá trình làm việc, đối tượng nhận thấy nhu cầu về thuốc Vidatox tại nước ta rất lớn nên nảy sinh ý định nhập hàng giả về bán kiếm lời. Vì vậy, Doanh lập Cty riêng rồi liên hệ với 2 đối tượng khác (chưa được làm rõ) để mua thực phẩm chức năng giả.

Kẻ buôn thuốc ung thư giả thu tiền triệu mỗi tháng ảnh 1

Nguyễn Công Doanh tại tòa.

Từ tháng 4/2017, Doanh nhiều lần đặt mua của các đối tượng trên sản phẩm Vidatox với giá khoảng 1 triệu đồng/sản phẩm và được giao hàng tận nơi. Tiếp đến, Doanh đặt in vỏ hộp, tem, hướng dẫn sử dụng để tạo sản phẩm hoàn chỉnh, đưa ra thị trường bán kiếm lời.

Nam thanh niên lập nhiều trang web khác nhau để chào bán thuốc Vidatox với giá niêm yết chỉ 4.890.000 đồng/1 hộp trong khi giá bán của Cty Hưng Thắng gần 6 triệu đồng/hộp. Đối tượng chỉ bán lẻ do không có mối bán buôn tại các hiệu thuốc.

Sáng 17/5, khi Doanh đang cầm 10 lọ thực phẩm giả nói trên đi bán cho khách liền bị công an bắt quả tang. Đối tượng khai nhận đã thu lời khoảng 10 triệu đồng trong khoảng 1 tháng kinh doanh thuốc chữa ung thư giả.

Khám xét chỗ ở của Doanh, công an thu giữ nhiều hộp thuốc Vidatox giả khác với tổng trị giá gần 280 triệu đồng.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.