Kẻ bịt mặt dùng dao uy hiếp cô gái, ép chuyển tiền vào tài khoản

Một cô gái đang ngồi trông coi cửa hàng điện thoại thì bị một thanh niên bịt mặt dùng dao uy hiếp yêu cầu phải chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng.

Ngày 19-10, các đơn vị nghiệp vụ Công an quận Thủ Đức, TP.HCM vẫn đang khẩn trương truy xét một thanh niên dùng dao khống chế người cướp táo tợn.

Kẻ bịt mặt dùng dao uy hiếp cô gái, ép chuyển tiền vào tài khoản ảnh 1 Chiếc dép kẻ cướp để lại hiện trường. Ảnh: CM

Cụ thể, chiều ngày 16-10, chị T.T.H (27 tuổi, ngụ Q.Thủ Đức) đang ngồi trông coi cửa hàng điện thoại trên địa bàn phường Tam Bình thì bị một thanh niên bịt mặt lao tới khống chế.

Theo tường trình của nạn nhân, người thanh niên đã rút dao uy hiếp yêu cầu đưa tiền. H thông báo không có tiền thì người này dọa sẽ đâm chết, buộc H phải chấp nhận phương án chuyển khoản theo yêu cầu.

H sau đó đã chuyển 30 triệu vào tài khoản cho kẻ cướp, nhận được tiền người này liền tẩu thoát. Riêng H đã đến trình báo công an, hiện Công an quận Thủ Đức đang khẩn trương điều tra, trích xuất camera và thu thập chứng cứ truy xét người bịt mặt này, làm rõ vụ việc.

Theo Theo Pháp luật TP HCM
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.