Juventus giải cứu ngôi sao bị Mourinho bỏ rơi

Matteo Darmian đối mặt tương lai bất định.
Matteo Darmian đối mặt tương lai bất định.
TPO - Trước thông tin HLV Jose Mourinho “bỏ rơi” Matteo Darmian tại M.U, Juventus đã lập tức lên kế hoạch chiêu mộ hậu vệ phải người Italia này. Theo đó, họ sẵn sàng chi ra 12 triệu bảng để nhận được cái gật đầu từ “Quỷ đỏ”.

Hè năm ngoái, HLV Louis van Gaal đã thuyết phục thành công lãnh đạo M.U chi ra 14 triệu bảng để mang Matteo Darmian về từ Torino. 

Trong cả mùa giải 2015/16, tuyển thủ Italia này chơi tổng cộng 39 trận và hoàn thành tương đối tốt nhiệm vụ của mình. 

Thế nhưng kể từ khi HLV Jose Mourinho về thay Van Gaal, Darmian lập tức bị cho ra rìa.Trong suốt loạt giao hữu mùa hè, Darmian rất ít khi được sử dụng. Rồi tới trận tranh Siêu cúp Anh với Leicester City và trận mở màn Premier League 2016/17 với AFC Bournemouth, hậu vệ 26 tuổi người Italia thậm chí còn không có tên trong đội hình thi đấu. 

Trước đó, có nhiều thông tin cho rằng, HLV Mourinho sẵn sàng bán tháo Darmian khi trong tay ông đã có Antonio Valencia và Phil Jones.

Bản thân Darmian rất muốn ở lại cống hiến cho đội chủ sân Old Trafford ở mùa giải tiếp theo. Tuy nhiên, nếu buộc phải ra đi, anh cũng sẵn sàng. 

Hiện có rất nhiều đội bóng của Italia quan tâm tới Darmian, trong đó nổi bật có Juventus, AS Roma và Napoli. Nếu như AS Roma và Napoli mới bóng gió muốn có Darmian , thì Juventus đã cử hẳn người tới M.U liên hệ.

Theo The Sun, nhà ĐKVĐ Serie A sẵn sàng bỏ ra 12 triệu bảng để thuyết phục M.U “nhả” người. Thương vụ có nhiều cơ sở để trở thành hiện thực khi mối quan hệ giữa “Quỷ đỏ” và Juventus là tương đối tốt đẹp thông qua vụ Paul Pogba. 

Cách đây ít ngày, Juventus đã đồng ý bán tiền vệ người Pháp cho M.U với mức giá 89 triệu bảng – kỷ lục chuyển nhượng thế giới.

MỚI - NÓNG