Jose Mourinho ngồi trên chảo lửa

HLV Mourinho bất động bên đường pitch khi M.U thất bại 1-2 trước Fernerbahce. Ảnh: GETTY IMAGES
HLV Mourinho bất động bên đường pitch khi M.U thất bại 1-2 trước Fernerbahce. Ảnh: GETTY IMAGES
TP - Mọi thứ ở Manchester United dường như đang vượt ra ngoài khả năng kiểm soát của nhà cầm quân người Bồ Đào Nha. Đây có lẽ là giai đoạn khó khăn nhất trong sự nghiệp cầm quân của Jose Mourinho.

Thất bại 1-2 trước Fenerbahce hôm qua khiến cho MU dưới tay của HLV Mourinho đang trải qua một kỷ lục buồn, khi lần đầu tiên thua 5 trận liên tiếp trên sân khách ở đấu trường châu Âu. Với cá nhân Jose Mourinho, điều này còn tệ hơn khi các thống kê cho thấy, “Người đặc biệt” đang có khởi đầu tệ hơn cả 2 người tiền nhiệm từng phải cay đắng rời MU, David Moyes và Luis val Gaal. Sau 16 trận chính thức dẫn dắt MU (không tính Siêu cúp Anh), Mourinho thắng 8 trận, hoà 3 và thua tới 5, được 27 điểm. Cùng với từng nấy trận, David Moyes giúp MU kiếm được 31 điểm trong khi “mèng” như ông Luis val Gaal cũng được 28 điểm.

Riêng ở giải Ngoại hạng Anh, trận hoà tai hại với Burnleys mới đây khiến MU của HLV Jose Mourinho hiện mới chỉ được 15 điểm sau 10 trận, kém 8 điểm so với nhóm dẫn đầu. Tệ hơn, “Người đặc biệt” bị trọng tài Mark Clattenburg truất quyền chỉ đạo vì hành vi thiếu kiềm chế. Với lỗi này, Mourinho sẽ bị cấm chỉ đạo ở trận đấu với Swansea vào cuối tuần này, kèm theo số tiền phạt 50.000 bảng.

Trở lại trận đấu với Fernerbahce tại Europa League, dù kiểm soát bóng tới 70% nhưng MU lại tạo ra ít cơ hội hơn đối phương. HLV Jose Mourinho có thể viện lý do thiếu cặp trung vệ Chris Smalling-Eric Bailly để biện minh cho màn trình diễn nghèo nàn của đội bóng. Tuy nhiên, từng đấy rõ ràng là không đủ để khiến các CĐV nguôi cơn giận và nỗi thất vọng. MU đã rơi xuống vị trí thứ 3 ở bảng A, kém 2 đội đứng trên 1 điểm. Để giành quyền đi tiếp, Mourinho và các học trò sẽ phải thắng ở cả hai trận đấu còn lại.

Cùng với những thất bại liên tiếp trên mọi đấu trường, niềm tin CĐV MU dành cho “Người đặc biệt” đang vơi dần. Một cuộc khảo sát mới đây do tờ Mirror thực hiện trên 5.000 người cho thấy, có tới 64% tin rằng HLV Jose Mourinho khó lòng vực dậy MU để vượt qua giai đoạn bĩ cực hiện nay. Rất nhiều người đã lên tiếng kêu gọi MU sa thải HLV Mourinho.

Trong lịch sử bắt đầu nổi danh ở đấu trường châu Âu sau khi giúp Porto đăng quang Champions League, đây có lẽ là giai đoạn khó khăn nhất trong sự nghiệp của “Người đặc biệt”. Cuộc sống ở thành Manchester, với từng bước chân ra ngoài đều bị bám theo bởi các tay paparazzi, vẻ như đang ngày càng trở nên ngột ngạt với HLV Mourinho.

MỚI - NÓNG