Johnny Trí Nguyễn: 'Cuộc sống tôi bây giờ thoải mái hơn xưa nghìn lần'

0:00 / 0:00
0:00
Johnny Trí Nguyễn chia sẻ với Dân trí về nhịp sống bình lặng hiện tại của anh nơi võ đường, trong ngôi nhà mái lá đơn sơ. Ngôi sao điện ảnh một thời khẳng định anh chưa bao giờ tiếc nuối quá khứ.

Là gương mặt quen thuộc trên màn ảnh, ghi dấu bởi loạt tác phẩm như "Dòng máu anh hùng", "Bẫy rồng", "Tèo em"... Johnny Trí Nguyễn còn được khán giả yêu thích bởi vẻ ngoài điển trai, phong độ, diễn xuất chuyên nghiệp và khả năng võ thuật. Giữa lúc đang ở đỉnh cao sự nghiệp, nam diễn viên lại rời bỏ phim trường, tận hưởng cuộc sống đời thường tự do, theo đuổi đam mê về võ thuật, motor.

Gặp Johnny Trí Nguyễn trong võ đường rộng rãi, nhiều cây xanh mà anh sáng lập, nam tài tử điện ảnh gây ấn tượng với vẻ gần gũi, giản dị, khác hẳn hình ảnh hào nhoáng, phong trần của một ngôi sao võ thuật đình đám một thời.

Johnny Trí Nguyễn tâm sự về cái "đủ" mà anh nhận ra trong cuộc sống hiện tại, đồng thời khẳng định không bao giờ hối tiếc quá khứ bởi anh luôn cháy hết mình cho ngày hôm nay.

Tôi không "gác kiếm", chỉ là đang làm những điều mình thích

Không còn hoạt động trong giới giải trí, mỗi ngày của Johnny Trí Nguyễn trôi qua như thế nào?

- Tôi không có một nhịp sinh hoạt cụ thể, mọi thứ đều bất chợt, tùy hứng. Có khi tôi cắt cỏ, tỉa cây, có giai đoạn suốt ngày tôi chỉ ngồi vẽ, thiết kế 3D, cũng có thời điểm tôi ngồi máy tính suốt 3 tháng để viết kịch bản.

Vậy nghĩa là nhịp sống bình thường của anh tùy vào... cảm hứng?

- Tôi không có ngày nào là bình thường, ngày nào tôi cũng thấy đặc biệt (cười).

Johnny Trí Nguyễn: 'Cuộc sống tôi bây giờ thoải mái hơn xưa nghìn lần' ảnh 1

Tôi có một thói quen là đã làm chuyện gì thì thường tập trung làm cho xong. Ví dụ đang viết kịch bản thì ngồi viết một lèo, xem một bộ phim cũng xem liền tù tì hết phim. Nhiều lúc đang thực hiện dự án nào đó, giữa chừng lại gặp những khó khăn, trục trặc nhưng tôi vẫn cố gắng làm đến cùng. Nhờ đó, tôi có nhận thức, trải nghiệm sâu sắc về hành trình mà mình trải qua.

Cứ gặp chuyện gì khó mình lại bỏ qua thì không thể đi đường dài. Nếu có cảm hứng để thực hiện điều gì đó, thì mình phải nhắm trước cảm hứng này có đủ giúp mình vượt khó hay không. Còn nếu chỉ là thích thích thôi thì đừng làm.

Trên đời này không có điều gì dễ dàng cả, điều gì đưa tới thử thách thì mới hấp dẫn, mới có giá trị để mình quyết tâm thực hiện.

Johnny Trí Nguyễn: 'Cuộc sống tôi bây giờ thoải mái hơn xưa nghìn lần' ảnh 2

Nhiều khán giả vẫn tò mò lý do gì khiến Johnny Trí Nguyễn quyết xa rời màn ảnh lâu như vậy?

- Cái này tùy vào góc nhìn mỗi người. Với tôi, tôi không thấy mình xa rời màn ảnh (cười). Tôi đang chọn làm những việc mình cảm thấy thích.

Ngày xưa tôi đóng phim điện ảnh khá nhiều, hết phim này thì sang phim khác. Nhưng sau khi trải nghiệm vài phim, tôi cảm thấy chỉ làm diễn viên thôi thì không thể thực hiện nhiều vai trò khác trong phim.

Tôi không hề xa rời phim ảnh mà chỉ đang dành thời gian làm nhiều công việc khác, như viết kịch bản, sản xuất chẳng hạn. Những nhà làm phim Hollywood đôi khi cũng mất đến 10 năm mới có một bộ phim.

Nếu chỉ làm diễn viên thì tôi có thể đóng được nhiều bộ phim và xuất hiện trên màn ảnh dày đặc, còn khi thực hiện những vai trò khác liên quan đến phim ảnh thì tôi mất nhiều thời gian hơn.

Đôi khi, tôi tham gia một vài bộ phim nhưng không thấy hấp dẫn, không thưởng thức được quá trình mà mình tham gia...

Nghĩa là anh không kết nối được với nhân vật mình đóng?

- Không phải đâu. Một đoàn phim gồm nhiều con người, nhiều yếu tố lắm, như là đạo diễn, nhà sản xuất, diễn viên, kịch bản, âm thanh ánh sáng... Điện ảnh là nghệ thuật của sự ráp nối nhiều nghệ nhân, nhiều ngành nghề để sáng tạo nên một tác phẩm. Nếu sự ráp nối đó ăn khớp thì rất vui, nhưng trật khớp thì... không vui chút nào (cười).

Chính vì vậy, sau một vài phim, tôi không cảm nhận được sự thích thú, không thấy "phê", thấy "đã" nữa. Nó như chiếc máy chạy không đều, như một chiếc xe hư kêu lọc cọc, như người bị bệnh.

Nên tôi nghĩ, mình không nhất thiết phải dấn thân vào chuỗi ngày đóng phim liên tiếp nữa. Tôi chỉ cảm thấy vui khi đóng những bộ phim hợp với mình, tìm được sự ăn khớp trong kịch bản, đạo diễn.

Tôi không bắt buộc phải thực hiện những bộ phim mình không thích, không thấy hấp dẫn. Ở Việt Nam, chúng ta đang có thói quen cứ một diễn viên đang lên thì sẽ đóng hết phim này đến phim kia, "vắt kiệt" luôn (cười).

Trước dịch, tôi thích đi phượt bằng motor. Đến khi Covid-19 bùng phát, đâu có phim nào sản xuất được. Tôi nói luôn là tôi không phải "gác kiếm", cũng không nói trước được khi nào sẽ quay lại đóng phim nhưng khi tìm được tác phẩm đủ hấp dẫn với mình thì tôi sẽ tham gia.

Johnny Trí Nguyễn: 'Cuộc sống tôi bây giờ thoải mái hơn xưa nghìn lần' ảnh 3
Johnny Trí Nguyễn: 'Cuộc sống tôi bây giờ thoải mái hơn xưa nghìn lần' ảnh 4

"Tham gia một bộ phim không hợp thì tôi thấy mình chỉ đang làm để kiếm tiền"

Johnny Trí Nguyễn là người yêu thích lối sống tự do, tùy hứng. Cá tính này rất khác biệt so với những ngôi sao khác?

- Hồi trước tôi cũng sống như những ngôi sao khác, nghĩa là tự tạo áp lực là mình phải làm điều gì đó, hết phim này là phải tính đến phim khác. Suy nghĩ đó cứ "vướng mắc" sau lưng tôi hoài.

Tuy nhiên, nếu chúng ta cứ có cảm giác đang mắc kẹt khi phải thực hiện điều gì đó, thì chúng ta sẽ chỉ chạy theo áp lực của xã hội mà không thể thưởng thức trọn vẹn cuộc sống chính mình.

Anh có nghĩ bản thân đang "nghỉ hưu" hơi sớm?

- Tôi không nghĩ mình có một độ tuổi nhất định để về hưu. Tôi có thể vừa làm, vừa về hưu được không? (cười).

Sống nhanh quá sẽ mất sự thưởng thức. Có nhiều người khi về hưu mới bắt đầu nghĩ đến chuyện trồng cây, đi du lịch, nhưng lúc đó sức khỏe đã kém rồi. Trong những video đi phượt bằng motor tôi đăng trên YouTube, nhiều khán giả vào bình luận rằng "đã quá anh, nhưng em bận đi làm nên không đi được".

Ngày trước tôi cũng từng như vậy, chạy theo hết phim này đến phim kia, không có thời gian làm những chuyện khác. Cuộc sống nên biết điều chỉnh, giãn ra.

Tôi quan niệm làm gì cũng cần đam mê, cũng phải vui. Đóng phim mà thấy hợp, thì tôi nghĩ mình đang đi chơi. Còn tham gia một bộ phim không hợp thì tôi lại thấy mình chỉ đang làm để kiếm tiền. Trên trái đất này, ngoài con người ra, không động vật nào phải kiếm tiền, chúng chỉ lo chuyện ăn ngủ mà thôi. Tại sao con người chúng ta phải cực khổ, chạy đua theo đồng tiền mà không giữ tâm thế thoải mái?

Vậy có nghĩa cuộc sống hiện tại của Johnny Trí Nguyễn thoải mái hơn xưa rất nhiều?

- Bây giờ cuộc sống của tôi đã thoải mái hơn ngày xưa cỡ một ngàn lần hoặc hơn. Thậm chí thoải mái hơn vô số lần (cười). Tôi không thể đo đếm được. Ngày xưa tôi cũng giống như mọi người, cũng có cảm giác không thoải mái, bị gò bó, nhưng hiện tại thì không còn nữa.

Nhưng cũng có nhiều người lao đầu vào công việc với mục đích kiếm tiền, chi trả cho cuộc sống của họ, hoặc hưởng thụ niềm vui? Anh nghĩ sao?

- Chính xác thì ai cũng có nhu cầu đó. Thường người ta sẽ làm việc đến năm 65 tuổi rồi nghỉ ngơi. Nhưng đến tuổi đó, người ta đã bớt vui hơn nhiều vì sức khỏe đã yếu, họ không còn quan tâm nhiều đến tiền bạc nữa mà thay vào đó là sức khỏe của mình. Thành ra lại giống như làm việc cả đời, rồi để dành tiền chữa bệnh tuổi già.

Nếu còn trẻ, còn năng lượng thì hãy tự do khám phá. Nhưng tôi nghĩ chuyện tích lũy tiền để đi chơi, khám phá cuộc sống, không phức tạp lắm đâu. Tùy theo điều kiện của mỗi người, tùy theo quan niệm "đi chơi" với họ có nghĩa như thế nào.

Johnny Trí Nguyễn: 'Cuộc sống tôi bây giờ thoải mái hơn xưa nghìn lần' ảnh 5

Có lần tôi đi motor sang Campuchia thấy 2 bạn sinh viên Việt Nam cũng chạy xe máy. Hỏi ra mới biết các bạn đi từ Huế ra Phú Quốc, rồi từ Phú Quốc chạy tới Campuchia. Tức là, đi chơi không có nghĩa là phải tốn tiền.

Những người họ có điều kiện thì cho rằng đi chơi là phải ở khách sạn 5 sao, cũng có nhiều người đi chơi suốt nhưng không tốn bao nhiêu tiền. Tôi từng trải nghiệm rất nhiều, đi phượt kiểu bình dân cũng có, mà cũng đâu kém vui so với những nơi đắt tiền, sang trọng đâu (cười).

"Võ đường không phải là thu nhập chính của tôi!"

Câu chuyện sống trong nhà lá, quanh quẩn nơi võ đường của Johnny Trí Nguyễn được rất nhiều khán giả quan tâm. Anh có thường bước ra ngoài, đến trung tâm thành phố để thay đổi không khí?

- Tôi ít ra ngoài lắm. Thông thường, chúng ta hay chán không gian sống nên đi du lịch, đi đó đây. Nhưng tôi thấy cuộc sống hiện tại của mình rất hấp dẫn. Vì thấy vui rồi, nên chẳng cần đi đâu nữa.

Quay ngược thời gian trở về 10 năm trước, tại sao anh quyết định mở võ đường?

- Tôi thực hiện võ đường này để chia sẻ niềm đam mê và cảm hứng của bản thân. Gia đình tôi có truyền thống võ thuật. Từ khi tôi còn trẻ, võ thuật đã gắn bó với cuộc sống của tôi, là thứ mở đầu những trải nghiệm, từ nghề cascadeur (Johnny Trí Nguyễn từng làm diễn viên đóng thế tại Hollywood trước khi về Việt Nam - PV) cho đến khi đóng phim chuyên nghiệp.

Bên cạnh đó, tôi cũng muốn giúp nhiều bạn trẻ thực hiện ước mơ. Có nhiều bạn rất đam mê võ thuật, chỉ thích học võ, làm gì đó trong ngành võ. Tôi nghĩ rằng nếu có một cơ hội để giúp các bạn theo nghề võ, trở thành những võ sư, võ sĩ chuyên nghiệp thì rất vui.

Đã lâu Johnny Trí Nguyễn không hoạt động giải trí, chỉ tập trung cho võ đường. Đây có phải nguồn thu nhập chính của anh?

- Không! Ngược lại, tôi còn bỏ thêm tiền để đầu tư cho võ đường ấy chứ. Tôi thường để dành tiền, thỉnh thoảng lại suy nghĩ xem võ đường cần nâng cấp cái gì, mua thêm dụng cụ nào, hay có nên thay mái ngói mới.

Võ đường không phải là nguồn kinh doanh tạo lợi nhuận bằng một cái nhà hàng được. Nếu khu này là nhà hàng cưới thì sẽ sinh lời nhiều hơn (cười). Thực ra, võ đường hoạt động đã lâu, cũng có một chút lợi nhuận. Nhưng mục tiêu đầu tiên khi tôi mở võ đường là muốn thực hiện đam mê bởi có nhiều người cũng thích võ, đam mê võ thuật.

Johnny Trí Nguyễn: 'Cuộc sống tôi bây giờ thoải mái hơn xưa nghìn lần' ảnh 6

Anh có thường đứng lớp dạy võ?

- Nếu không bận thì tôi vẫn dạy một vài học viên, hầu hết họ là những võ sĩ vào mùa thi đấu, hoặc những người có đam mê bước vào môi trường võ chuyên nghiệp. Trước đây có nhiều lớp phong trào, tôi có hứng thú thì cũng dạy. Nhưng những năm sau này, đệ tử của tôi lên cấp võ sư nên dần dần tôi để đệ tử thay mình.

Theo quan điểm của tôi, một người dạy võ, cũng sẽ học được rất nhiều. Dạy cũng có nghĩa là học.

Một khóa học võ thường kéo dài trong bao lâu?

- Học võ thuật thường mất đến vài năm, thậm chí vài chục năm, mình cứ tiếp tục học lên cao, không có điểm dừng nhưng sẽ có hình thức lên cấp, tương tự như lên lớp. Ví dụ, từ cấp huấn luyện viên lên võ sư, thường phải mất từ 6 năm đến 10 năm.

Hai năm Covid-19 ảnh hưởng ra sao đến võ đường và cuộc sống của anh?

- Tôi vẫn ở đây và cuộc sống vẫn diễn ra bình thường. Không gian, cây cối, hồ nước cũng như cũ thôi (cười). Chỉ có là các lớp võ, câu lạc bộ võ thì không hoạt động để bảo đảm an toàn. Thời điểm đó, tôi thấy mình như sống trong thiền viện vậy (cười).

Sau Covid-19, hoạt động võ thuật cũng trở về bình thường. Tôi thấy nhu cầu tập thể dục thể thao của mọi người rất lớn. Dù bận rộn đi học, đi làm, họ vẫn sắp xếp để đi tập võ.

"Tôi không bao giờ hối hận khi nhìn lại quá khứ"

Nhiều khán giả thắc mắc Johnny Trí Nguyễn và bạn gái Nhung Kate quen nhau khá lâu nhưng vẫn chưa tổ chức đám cưới. Anh có chia sẻ gì về vấn đề này?

- Những gì tôi đang làm không giống với lập trình của xã hội. Ví dụ, tôi thích đóng phim thì đóng, không thích thì thôi. Thích chạy xe thì chạy một vòng, không có hứng thì nghỉ. Trước đây, khi chạy theo lập trình xã hội, tôi có cảm giác sao mệt quá, không được thoải mái.

Nếu mọi người cứ chạy theo việc phải như thế này, phải như thế kia thì không tốt. Tiêu chí "phải" của xã hội đôi lúc cũng không chính xác. Chúng ta nên có những nhận định, quan niệm của bản thân mình.

Cuộc sống là của riêng mỗi người, không nên chạy theo ý định của người khác hay quy luật nào khác. Như vậy thì không hạnh phúc!

Khi còn nhỏ, chúng ta rất ngây ngô, làm theo lời chỉ dạy của người lớn. Nhưng khi đã trưởng thành, đủ trí tuệ và trải nghiệm trong cuộc sống, thì mỗi người sẽ biết điều gì đem đến sự thoải mái cho mình, không cần theo sự áp đặt của ai.

Johnny Trí Nguyễn có bao giờ tưởng tượng 10 năm nữa mình sẽ như thế nào?

- Nói thật lý do tôi không nghĩ về điều này là vì với tôi, chưa có năm nào "đã" hơn năm vừa trải qua. Tất cả những thời khắc quá khứ đều không bằng hiện tại. Cứ mỗi năm trôi qua, tôi lại thấy cuộc sống của mình càng tuyệt vời hơn nữa.

Trong cuộc sống, tôi không hiểu vì sao người ta lại sợ già. Nhiều người không trải nghiệm trọn vẹn cuộc sống, mà chỉ lo sợ khi nghĩ đến tương lai. Họ lo sợ nhưng thật ra, cũng chẳng biết tương lai đó như thế nào.

Đối với tôi, "hiện tại" là một khái niệm giống như trái xoài đã chín, đậm đà và hấp dẫn. Mỗi năm tôi đều cảm thấy cuộc sống ngọt ngào hơn. Giờ chúng ta lo quá nhiều về chuyện sau này sẽ như thế nào thì rất vô ích. Quả xoài sẽ rụng thôi, nhưng nếu chúng ta quá lo lắng về việc trái xoài rụng, thì sẽ không để ý được vị ngọt mà quả xoài chín mang lại.

Anh quan niệm phải sống cho hiện tại?

- Đúng vậy (cười). Cuộc sống tôi lúc nào cũng "ngon" hết. Tháng này vui hơn tháng trước. Năm này vui hơn năm trước. Nó cứ như vậy hoài. Ví dụ, ngay lúc này, cuộc sống tôi cũng đang "đã" hơn những năm trước, phải tận hưởng mùi vị của nó chứ (cười). Cho nên, nếu nghĩ về chuyện 10 năm sau, tôi chắc chắn là tôi vui hơn bây giờ.

Một cây cổ thụ già hay gốm sứ ngàn năm đều được chúng ta trân trọng hơn bao giờ hết, nhưng đến chính mình thì mình lại nảy sinh cảm giác sợ sệt khi có tuổi. Chúng ta nên nhìn nhận xem mỗi năm trải nghiệm được những gì và cảm thấy từng ngày trôi qua đều có ý nghĩa.

Tôi cảm thấy người ta thường lo những chuyện mà họ không thể kiểm soát. Nếu bạn càng sợ già thì càng già nhanh. Tại vì nỗi sợ đó sẽ ảnh hưởng đến cảm xúc và không gian sống xung quanh mình. Cuộc sống này vui ở chỗ không biết trước chuyện gì sẽ xảy ra với mình mà (cười).

Johnny Trí Nguyễn: 'Cuộc sống tôi bây giờ thoải mái hơn xưa nghìn lần' ảnh 7

Có bao giờ Johnny Trí Nguyễn thấy hối hận khi nghĩ về quá khứ?

- Tôi có một cá tính thế này, đó là làm chuyện gì cũng coi trọng sự rung động của trái tim. Ví dụ phải đưa ra lựa chọn nào đó, đứng giữa 2 con đường, tôi luôn hành động theo cảm xúc thay vì những phân tích của não bộ. Tôi nghĩ, nếu đi theo suy nghĩ của não bộ thì sự hối hận sẽ là 50-50, nhưng khi chọn theo trái tim thì bạn sẽ không bao giờ hối hận vì bạn biết bản thân thích điều đó nhất.

Khi gặp trục trặc thì tôi sẽ tự nhủ bản thân thích điều đó nhất, nên không có gì phải hối hận. Nhờ có tình yêu với nghề nghiệp hay sở thích nào đó mà chúng ta có thể vượt qua tất cả. Động lực từ trái tim rất mãnh liệt, người ta có thể vì tình yêu mà chết nữa mà (cười).

Trước đây Johnny Trí Nguyễn từng chia sẻ anh có 3 niềm đam mê lớn, là võ thuật, phim ảnh và motor. Dạo gần đây anh có hay chạy xe motor nữa không?

- Thời gian gần đây thì tôi ít đi, do tôi chạy ngang dọc Việt Nam hay các nước lân cận nhiều rồi. Bây giờ thỉnh thoảng cảm thấy hứng thú, tôi mới đi. Chính xác là bây giờ, ngày nào tôi cũng thấy vui với nhịp sống ở võ đường.

Cảm ơn anh vì cuộc trò chuyện này!

Johnny Trí Nguyễn tên thật là Nguyễn Chánh Minh Trí, sinh năm 1974 ở Bình Dương. Từ nhỏ, anh theo bố mẹ sang Mỹ, từng làm nghề đóng thế trong các phim hành động ở Hollywood. Năm 2007, nam diễn viên về nước đóng phim "Dòng máu anh hùng" và bắt đầu nổi tiếng.

Năm 2008, hôn nhân của Johnny Trí Nguyễn tan vỡ. Hai con theo vợ, còn anh tiếp tục ở lại Việt Nam đóng phim.

Sau phim "Tèo Em" (2013) của đạo diễn Charlie Nguyễn, Johnny Trí Nguyễn hạn chế xuất hiện trong showbiz để tập trung cho võ đường của mình tại TPHCM.

Những năm qua, nam diễn viên dành nhiều thời gian cho đam mê võ thuật, motor phân khối lớn và "phượt" đường dài. Bộ phim gần nhất anh tham gia là "Da 5 Bloods" (2020) - tác phẩm về chiến tranh Việt Nam do Netflix sản xuất, với sự tham gia của Chadwick Boseman, Paul Walter Hauser, Ngô Thanh Vân.

Johnny Trí Nguyễn và diễn viên Nhung Kate bắt đầu hẹn hò từ năm 2011, tuy nhiên cả hai hiếm khi chia sẻ về chuyện tình cảm trước công chúng.

Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG
Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh
Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh
TPO - Đại diện pháp luật một số doanh nghiệp là chủ đầu tư các dự án bất động sản ở Hòa Bình, Quảng Ninh... bị tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế. Trong đó, bà L.H.L. bị tạm hoãn xuất cảnh do Công ty Cổ phần Đô thị sinh thái Dầu khí Hòa Bình - chủ đầu tư dự án La Saveur De Hoà Bình nợ thuế hơn 1.000 tỷ đồng.