Israel thề ‘báo thù mạnh mẽ’, biến đất của người Palestine thành ‘đảo hoang’

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Nguy cơ Israel triển khai một cuộc tấn công trên bộ quy mô lớn vào Dải Gaza đang gia tăng sau khi Israel tuyên bố sẽ đáp trả cuộc tấn công tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ mà nước này vừa hứng chịu. Thủ tướng Benjamin Netanyahu thề sẽ biến vùng đất bị bao vây của người Palestine thành một “hòn đảo hoang”.
Israel thề ‘báo thù mạnh mẽ’, biến đất của người Palestine thành ‘đảo hoang’ ảnh 1

Israel thề đáp trả sau khi hứng cuộc tấn công bất ngờ từ Hamas ngày 7/10. (Ảnh: Reuters)

Tuyên bố được đưa ra sau khi các tay súng của Hamas, lực lượng quản lý Gaza, tấn công các thị trấn của Israel và khiến ít nhất 250 người thiệt mạng, khi rút lui còn mang theo binh lính và dân thường làm con tin. Đây là ngày bạo lực đẫm máu nhất đối với Israel kể từ cuộc chiến Yom Kippur 50 năm trước.

Israel đáp trả bằng các cuộc tấn công trả đũa tàn khốc vào Gaza, giết chết hơn 230 người Palestine ở dải đất bị phong tỏa.

Sáng nay (8/10), lực lượng Israel vẫn đang ném bom Dải Gaza và giao tranh với các tay súng Hamas ở các vùng phía nam Israel. Một phát ngôn viên của quân đội Israel cho biết, tình hình ở nước này chưa hoàn toàn được kiểm soát.

Hamas cho biết, cuộc tấn công chưa từng có qua đường bộ, đường không và đường biển của họ là để đáp trả hành vi xúc phạm Nhà thờ Hồi giáo Al Aqsa cũng như “hành động tàn bạo” của Israel đối với người Palestine trong nhiều thập kỷ qua. Ông Mohammed Deif, một chỉ huy quân sự của Hamas, tuyên bố đã đến lúc “kẻ thù phải hiểu rằng… chúng không thể tiếp tục ra tay mà không phải chịu hậu quả”.

Các lãnh đạo Hamas cho biết cuộc tấn công bắt đầu ở Dải Gaza sẽ lan sang Bờ Tây và Jerusalem bị chiếm đóng.

Sau khi tuyên bố “tình trạng chiến tranh” và triệu tập quân dự bị, Thủ tướng Israel Netanyahu thề sẽ chiến đấu với Hamas đến cùng. Ông yêu cầu những người Palestine ở Gaza, nơi đang bị Israel phong tỏa trên bộ, trên không và trên biển, hãy rời khỏi đó ngay lập tức.

“Chúng ta sẽ trả thù mạnh mẽ cho ngày đen tối này. Chúng ta sẽ trả thù cho tất cả những người đã thiệt mạng. Chúng ta sẽ nhắm vào tất cả các vị trí của Hamas. Chúng ta sẽ biến Dải Gaza thành một hòn đảo hoang vắng. Tôi nói với người dân Dải Gaza. Hãy rời đi ngay bây giờ. Chúng tôi sẽ nhắm tới từng ngóc ngách của dải đất”, nhà lãnh đạo Israel nói trong bài phát biểu trên truyền hình.

Hai triệu cư dân Dải Gaza đã trải qua một đêm đen tối và bất ổn khi Israel cắt điện trên toàn lãnh thổ và tiếp tục bắn phá khu vực đông dân cư. Các máy bay chiến đấu của Palestine bắn tên lửa từ Dải Gaza về phía Israel, trong đó nhiều tên lửa bị chặn giữa không trung.

Những người chết và bị thương ở Dải Gaza được đưa vào các bệnh viện đổ nát và quá tải với tình trạng thiếu vật tư và thiết bị y tế trầm trọng. Bộ Y tế cho biết 232 người đã thiệt mạng và ít nhất 1.700 người bị thương.

Saleh al-Arouri, phó trưởng ban chính trị của Hamas, nói với Al Jazeera rằng Hamas đang giữ một số lượng lớn tù nhân Israel, bao gồm cả các quan chức quân sự cấp cao. Ông cho biết Hamas có đủ số tù nhân để yêu cầu Israel trả tự do cho tất cả người Palestine đang bị giam giữ.

Dù các nhà lãnh đạo thế giới kêu gọi kiềm chế, giới quan sát dự đoán một cuộc tấn công lớn trên bộ vào Dải Gaza có thể sẽ xảy ra.

“Sẽ có màn thứ hai và đó là một cuộc xâm lược Dải Gaza, và tôi nghĩ lớn hơn năm 2014 khi Israel huy động 80.000 quân dự bị”, Yonah Jeremy Bob, nhà phân tích quân sự của Jerusalem Post, nhận định.

“Trong vòng một hoặc hai ngày, Israel sẽ có một lực lượng đông đảo có thể áp đảo lực lượng Hamas ở Dải Gaza”, Bob nói với Al Jazeera.

“Hôm nay, chúng tôi đã nghe từ quân đội Israel rằng tất cả lựa chọn vẫn được đặt trên bàn, khi được hỏi liệu điều này có kết thúc bằng một cuộc xâm lược trên bộ vào Dải Gaza hay không. Chúng tôi biết rằng một số lượng lớn quân dự bị, hàng nghìn người trong số họ, đã được triệu tập và một số lượng lớn vũ khí hạng nặng, bao gồm cả xe tăng, đã được nhìn thấy trên các con đường hướng về phía nam tới Dải Gaza”, phóng viên Willem Marx của Al Jazeera đưa tin từ Tây Jerusalem.

Thế giới đang dõi theo

Tổng thống Mỹ Joe Biden chỉ trích cuộc tấn công “vô lương tâm” của lực lượng Hamas và cam kết đảm bảo Israel có “những gì cần thiết để tự vệ”. Ông nói với Thủ tướng Netanyahu rằng Mỹ "sát cánh với người dân Israel".

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng cảnh báo kẻ thù của Israel rằng “đây không phải là thời điểm để bất kỳ bên nào thù địch với Israel tận dụng các cuộc tấn công để trục lợi. Thế giới đang theo dõi”.

Bộ Ngoại giao Ai Cập cho biết Ai Cập đang đàm phán với Ả-rập Xê-út và Jordan trong nỗ lực xoa dịu căng thẳng giữa người Palestine và Israel.

Các cuộc tuần hành ủng hộ Hamas diễn ra trên khắp Trung Đông, bao gồm Iraq, Li-băng, Syria và Yemen, với hành động đốt cờ Israel và Mỹ.

Tại Iran, kẻ thù không đội trời chung trong khu vực của Israel, các nghị sĩ quốc hội đã khai mạc phiên họp ngày 7/10 bằng việc hô vang khẩu hiệu “Cái chết cho Israel” và “Israel sẽ diệt vong, Palestine sẽ là người chiến thắng”.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Nasser Kanaani phát biểu: “Chiến dịch hôm nay đã tạo ra một trang mới trong lĩnh vực kháng chiến và hoạt động vũ trang chống lại những kẻ chiếm đóng”.

Tại các trại tị nạn Palestine ở Li-băng, hàng trăm người cũng đã xuống đường ăn mừng chiến dịch của Hamas.

Ali Abunimah, người đồng sáng lập trang web The Electronic Intifada, cho rằng “80 năm đàn áp của Israel và các vụ thảm sát ở Palestine” là nguyên nhân đằng sau vụ tấn công bạo lực ngày 7/10.

Theo Al Jazeera
MỚI - NÓNG