Israel lên kế hoạch đưa quân vào miền nam Li-băng để loại bỏ phong trào Hezbollah

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Quân đội Israel đã xây dựng kế hoạch đưa quân vào Li-băng nhằm mục đích đẩy lùi nhóm Hezbollah sau khi nhóm này thực hiện các cuộc tấn công vào Israel trong những tuần gần đây, The Times và Newsweek đưa tin.
Israel lên kế hoạch đưa quân vào miền nam Li-băng để loại bỏ phong trào Hezbollah ảnh 1

Lực lượng Israel. Ảnh: Getty Images

Căng thẳng giữa Israel và Hezbollah gia tăng kể từ khi xung đột bùng nổ ở Dải Gaza. Các chiến binh phong trào Hamas đã tiến hành cuộc tấn công bất ngờ vào lãnh thổ Israel, khiến khoảng 1.200 người thiệt mạng và hơn 200 con tin bị bắt cóc. Quân đội Israel sau đó đáp trả bằng chiến dịch ném bom ở Dải Gaza, khiến hơn 18.700 người thiệt mạng.

Nhóm chiến binh Hezbollah ở Li-băng đã lên tiếng ủng hộ Hamas. Nhưng thủ lĩnh của nhóm - Hassan Nasrallah cho biết sẽ không tiến hành một cuộc tấn công lớn chống lại Israel trừ khi bị khiêu khích hoặc Hamas đứng trên bờ vực thất bại.

Dù vậy, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) vẫn cho rằng họ không thể chấp nhận mối đe dọa tiềm tàng từ Hezbollah, và được cho là đã xây dựng kế hoạch đưa quân vào miền nam Li-băng để đẩy nhóm chiến binh lên phía bắc tới sông Litani, theo The Times.

Tel Aviv lo ngại rằng Hezbollah có khả năng tiến hành một cuộc tấn công giống như vụ việc ngày 7/10 từ phía bắc Israel, một sĩ quan cấp cao của IDF nói chuyện với The Times. Do đó, mục tiêu của Israel là “đưa chiến tranh sang phía bên kia”, ông nói.

Tờ báo này cho biết "IDF đã phê duyệt các kế hoạch và xác định lịch trình sẵn sàng”.

Newsweek đưa ra thông tin tương tự, cho biết người phát ngôn IDF Jonathan Conricus nói với các nhà báo rằng "mặc dù có cơ hội cho hòa bình", nhưng lực lượng Israel vẫn phải chuẩn bị để đảm bảo an toàn cho công dân Israel.

Theo ông Conricus, Hezbollah đã phóng "hơn 1.000 loại đạn dược, tên lửa, rocket, máy bay không người lái, súng cối và các loại đạn dược khác về phía Israel" tính từ ngày 8/10.

"Hezbollah đang lôi kéo Li-băng vào một cuộc chiến không cần thiết, có thể gây ra những hậu quả tàn khốc tiềm tàng cho nhà nước và người dân Li-băng. Và đó là một cuộc chiến mà tôi nghĩ cả Li-băng lẫn Israel đều không đáng tham gia."

Người phát ngôn IDF bày tỏ mong muốn của Israel về một giải pháp ngoại giao nhằm giải trừ mối đe dọa do Hezbollah gây ra cho quân đội và dân thường Israel dọc biên giới phía bắc, nhưng cho biết IDF "sẽ tiếp tục thực hiện các bước chuẩn bị cần thiết để loại bỏ mối đe dọa từ biên giới của chúng ta".

Ông Conricus nói: “Giống như chúng tôi hiện đang giải tán Hamas ở Dải Gaza nhằm đảm bảo rằng sẽ không có mối đe dọa quân sự nào đối với người Israel sống ở miền nam Israel, chúng tôi sẽ làm điều tương tự nếu cần đối với Hezbollah”.

Hôm thứ Hai (18/12), Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant cũng tuyên bố rằng nếu "việc khôi phục an ninh trong khu vực" không thể "được thực hiện bằng biện pháp ngoại giao, thì chúng tôi sẽ không ngần ngại hành động".

Hezbollah và Lực lượng vũ trang Li-băng chưa bình luận về thông tin này.

Trả lời hãng tin RT trong một cuộc phỏng vấn độc quyền vào tuần trước, người phát ngôn của Hezbollah Haji Mohammad Afif cho biết họ có kế hoạch “duy trì nhịp độ hiện tại của cuộc chiến”, mà họ mô tả là “sự ủng hộ và đoàn kết với người dân Palestine”.

Chính phủ Israel vẫn chưa công khai bình luận về khả năng tiến hành một cuộc tấn công quân sự. Tuy nhiên, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã cảnh báo rằng Beirut sẽ bị biến "thành Dải Gaza" nếu Hezbollah bắt đầu cuộc chiến tổng lực chống lại IDF.

Theo The Times, Newsweek
MỚI - NÓNG
Học sinh bậc THPT thường gặp nhiều khó khăn, áp lựcẢnh: PV
Học sinh bối rối chọn ngành nghề
TP - Học sinh THPT ở độ tuổi nhạy cảm, dễ tổn thương và gặp khó khăn khi định hướng nghề nghiệp cũng như chịu nhiều áp lực từ học tập, thi cử. Tuy nhiên, nhiều trường hợp chưa được phát hiện và hỗ trợ tư vấn, điều trị kịp thời.