Iraq: Đánh bom chợ, 82 người thiệt mạng

Hiện trường vụ đánh bom ở Karrada
Hiện trường vụ đánh bom ở Karrada
TPO - Ít nhất 82 người đã thiệt mạng, 200 người bị thương trong hai vụ đánh bom liên tiếp nửa đêm ngày 2/7 tại một khu chợ đông đúc ở Baghdad, Iraq.

Một chiếc xe tải chở đầy thuốc nổ nổ tung ở Karrada, trung tâm Baghdad khiến 80 người thiệt mạng và làm bị thương ít nhất 200 người. Trong tuyên bố trên mạng, Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã nhận trách nhiệm cho vụ tấn công đẫm máu này đồng thời cho biết vụ nổ là đánh bom tự sát.

Iraq: Đánh bom chợ, 82 người thiệt mạng ảnh 1

Các vụ tấn công xảy ra vào đêm ngày 2/7

Tại một khu chợ khác ở al-Shaab, một thiết bị nổ ven đường cũng được kích hoạt khiến ít nhất 2 người thiệt mạng.

Iraq: Đánh bom chợ, 82 người thiệt mạng ảnh 2

Cảnh sát cho biết, số người thiệt mạng có thể tăng lên nữa bởi nhiều người còn đang mắc kẹt trong đống đổ nát của các tòa nhà bị sập.

Đây là vụ tấn công đẫm máu nhất tại Iraq kể từ khi lực lượng chính phủ nước này quét sạch IS khỏi thành phố Fallujah hồi tháng trước.

Karrada có phần đông người Hồi giáo dòng Shia và một số người theo đạo Kito sinh sống. Khu vực này rất đông đúc vào buổi tối nhất là trong tháng ăn chay Ramadan.

Theo Theo RT
MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".