Iran dọa sẽ báo thù Israel và Mỹ

Một số binh sỹ đã phải bò trên đường để tránh đạn trong vụ tấn công đẫm máu ngày 22/9. Ảnh: ISNA
Một số binh sỹ đã phải bò trên đường để tránh đạn trong vụ tấn công đẫm máu ngày 22/9. Ảnh: ISNA
TP - Ngày 24/9, Phó chỉ huy Lực lượng Vệ binh cách mạng Iran (IRGC) Hossein Salami đã cảnh báo với các nhà lãnh đạo Mỹ và Israel rằng, Tehran sẽ tiến hành một cuộc “báo thù hủy diệt” với các nước này khi cho rằng Washington và Tel Aviv có liên quan đến cuộc tấn công hôm thứ Bảy tại thành phố Ahvaz.

Theo Reuters, phát biểu trước đám tang được truyền hình trực tiếp, ông Hossein nói: “ Các người đã thấy sự báo thù của chúng ta trước đây… Các người sẽ được chứng kiến sự đáp trả hủy diệt của chúng ta và sẽ hối hận vì những gì đã làm”.

Hàng ngàn người Iran đã đổ ra đường phố Ahvaz, tây nam của Iran để chia buồn trước vụ tấn công đẫm máu làm 25 người thiệt mạng, trong đó có 12 người là những thành viên của IRGC. Nhiều người hô lớn: “ Cái chết sẽ dành cho  Israel và Mỹ”.

Đây là vụ tấn công tồi tệ nhất từ trước tới giờ nhằm vào lực lượng chủ chốt của quân đội Iran trong bối cảnh Mỹ và nhiều nước vùng Vịnh đang tìm cách cô lập nước này. Những chiếc quan tài được phủ lên trên bằng quốc kỳ của Cộng hòa Hồi giáo Iran. Nhiều người đã mang theo bức ảnh của một em bé 4 tuổi bị giết chết trong vụ tấn công. 

Trước đó, ngày 22/9, bốn tay súng đã bắn vào đám đông đang theo dõi lễ duyệt binh hàng năm mừng chiến thắng của Iran trong cuộc chiến với Iraq 1980-1988. Cả bốn sau đó bị tiêu diệt tại chỗ.

Các lãnh đạo Iran đã chỉ trích các đồng minh vùng Vịnh của Mỹ đã gây ra vụ tấn công đẫm máu này. Vụ việc đã đẩy căng thẳng vốn có giữa các quốc gia vùng Vịnh lên cao trào. Các tiểu vương quốc Ả rập, một đồng minh thân thiết với Ả rập Xê-út và Washington đã phản đối những cáo buộc của Iran về việc họ có liên quan trong vụ tấn công bạo lực này.

Phát biểu tại lễ tang những người bị thiệt mạng, Bộ trưởng Quốc phòng Iran Amir Hatami cảnh báo, “những  kẻ khủng bố hãy chuẩn bị đón nhận sự báo thù từ Iran”.

Theo hãng thông tấn Mizan của Iran, Bộ trưởng Tình báo Iran Mahmoud Alavi nói, một loạt nghi can đã bị bắt vì liên quan tới vụ tấn công này, nhưng không cho biết chi tiết. Cơ quan thông tấn Amaq của Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã đăng tải một đoạn video trong đó có cảnh ba người đàn ông ngồi trên một chiếc xe nói họ đang trên đường đi thực hiện vụ tấn công này. 

MỚI - NÓNG