Iran chấp nhận thanh toán tiền dầu bằng vàng

Iran chấp nhận thanh toán tiền dầu bằng vàng
TP - Theo hãng thông tấn Hồi giáo Iran (IRNA) hôm 29-2, Iran chấp nhận việc khách hàng thanh toán bằng vàng đối với các lô hàng dầu mỏ nhập khẩu từ Iran, thay cho việc trả tiền bằng USD vào các ngân hàng của nước này trước đây.

> Iran sẽ đàm phán với Mỹ

Quyết định trên được phía Tehran đưa ra sau khi Mỹ và Liên minh Châu Âu (EU) áp đặt thêm đòn trừng phạt đối với Iran khiến cho các khách hàng dầu mỏ của Tehran gặp khó khăn khi trả tiền qua các ngân hàng Iran.

Một trong các hình thức trừng phạt Iran mà EU áp đặt là cấm nhập khẩu dầu mỏ từ Iran. Theo đó, EU cấm mọi công ty thuộc bất cứ quốc gia thành viên nào mua dầu mỏ của Iran (nước có trữ lượng dầu mỏ lớn thứ ba thế giới), bắt đầu từ ngày 1-7 tới.

Trong khi đó, lệnh cấm của Mỹ (cấm các công ty nước này nhập khẩu dầu mỏ từ Iran) đã có hiệu lực. Hiện tại, lượng dầu mỏ mà EU nhập khẩu từ Iran chiếm 20% tổng dầu xuất khẩu của nước này.

Tuy nhiên, Trung Quốc, một trong những khách hàng mua dầu nhiều nhất của Iran, tuyên bố vẫn tiếp tục mua dầu của Tehran như bình thường. Ấn Độ cũng nói sẽ tiếp tục nhập khẩu dầu mỏ từ Iran, bất chấp việc Mỹ và EU áp đặt trừng phạt đối với nước này.

Đ.P
Theo BBC

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG