Iran bắt giữ 53 người vận hành trang web ủng hộ IS

Các chiến binh của tổ chức cực đoan IS.
Các chiến binh của tổ chức cực đoan IS.
TPO - Ngày 7/12, các nhà chức trách Iran cho biết, họ đã bắt giữ 53 đối tượng vì vận hành các trang web ủng hộ Lực lượng Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS), Reuters dẫn nguồn tin từ hãng tin Tasnim của Iran.

Chỉ huy lực lượng an ninh mạng Iran,  Kamal Hadianfar cho hay, cảnh sát đã bắt giữ 53 đối tượng vận hành các trang web ủng hộ tổ chức cực đoan IS. 

Hầu hết những đối tượng bị bắt giữ ở “các tỉnh gần khu vực biên giới”. Tuy nhiên, cụ thể các địa điểm các không được tiết lộ.

Tổ chức IS sử dụng mạng để tuyên truyền tư tưởng cực đoan và chiêu mộ chiến binh trên khắp thế giới.

Tháng trước, Iran đã triệt phá một đường dây tuyển dụng quân cho IS tại khu vực Kermanshah, phía tây Iran, gần biên giới với Iraq.

Iran đã gửi quân sang Iraq và Syria tham gia chống lại tổ chức IS. Trước đó, theo Chủ tịch Hội đồng tham mưu Liên quân Mỹ, tướng Joseph Duford, Iran có khoảng 3.000 quân đang chiến đấu chống lại IS ở Iraq và Syria. 

Cụ thể, khoảng 1.000 lính Iran chiến đấu ủng hộ chính phủ Iraq trong khi gần 2.000 binh sỹ khác chiến đấu cho chính quyền Tổng thống Syria Bashar Al Assad.

Theo Theo Reuters
MỚI - NÓNG