AFF Cup 2022:

Indonesia thách thức Thái Lan, Việt Nam?

0:00 / 0:00
0:00
TP - Hiệp hội bóng đá Indonesia (PSSI) không giấu tham vọng giành cúp vô địch AFF Cup 2022. Đội tuyển Indonesia có khả năng tăng cường lực lượng bằng các cầu thủ nhập tịch.

Hai trường hợp được nhắc tới là hậu vệ Sandy Walsh và trung vệ Jordi Ahmat, từng chơi bóng tại Premier Ligue (Anh) và La Liga (Tây Ban Nha). Walsh sinh ra tại Bỉ, từng khoác áo các đội tuyển trẻ Hà Lan. Thành tích đáng kể nhất của Walsh là vô địch giải U17 châu Âu năm 2012 cùng đội U17 Hà Lan.

Jordi Amat từng khoác áo U21 Tây Ban Nha, chơi ở vị trí trung vệ, từng chơi 52 trận cho Swansea (Anh). Cả hai đều bày tỏ nguyện vọng được thi đấu cho Indonesia, và hiện đang chờ hoàn tất thủ tục để có thể chính thức ra sân.

Indonesia thách thức Thái Lan, Việt Nam? ảnh 1

Indonesia đang dần trở thành thách thức với các đối thủ ở Đông Nam Á dưới thời HLV Shin Tae-yong

Tờ Bola mới đây dẫn lời Chủ tịch PSSI, Mochamad Iriawan cho biết sức mạnh của Indonesia sẽ tăng lên với sự bổ sung của Walsh và Jordi Amat. Ông Mochamad Iriawan đồng thời khẳng định, mục tiêu Indonesia nhắm đến là chức vô địch AFF Cup 2022.

Dưới thời nhà cầm quân Hàn Quốc, Indonesia đã trẻ hoá lực lượng một cách triệt để. Ba năm trở lại đây, Indonesia trở thành đội bóng có lối chơi kỷ luật, giàu sức chiến đấu và ngày càng trở nên “khó nhằn” với các đội bóng lớn trong khu vực, gồm cả Thái Lan và Việt Nam.

Đội bóng xứ vạn đảo đang có những chuyển biến tích cực dưới thời HLV Shin Tae-yong. Dưới thời nhà cầm quân Hàn Quốc, Indonesia đã trẻ hoá lực lượng một cách triệt để. Ba năm trở lại đây, Indonesia trở thành đội bóng có lối chơi kỷ luật, giàu sức chiến đấu và ngày càng trở nên “khó nhằn” với các đội bóng lớn trong khu vực, gồm cả Thái Lan và Việt Nam. Mới nhất tại AFF Cup 2022, Indonesia đã cầm chân Việt Nam ở vòng bảng sau khi từng thất bại nhiều lần trong các cuộc đối đầu trước đó.

Ở loạt trận giao hữu thuộc FIFA days vừa qua, Indonesia gây ấn tượng mạnh khi đánh bại Curacao (hạng 84 thế giới) cả 2 lượt trận. Sự tiến bộ của các ĐTQG khiến HLV Shin Tae-yong nhận được sự tín nhiệm cao từ PSSI. Truyền thông xứ vạn đảo mới đây hé lộ, ông Shin được nhận chế độ đãi ngộ cực lớn từ PSSI, chỉ riêng tiền lương tới 1,5 triệu USD/năm. Con số này cao hơn nhiều so với mức lương của HLV Park Hang-seo (khoảng 50.000 USD/tháng).

Tuy nhiên trái với tham vọng của PSSI, HLV Shin Tae-yong tỏ ra khá cẩn trọng khi đề cập tới AFF Cup 2022. Ông Shin Tae-yong chỉ khẳng định Indonesia sẽ chuẩn bị tốt nhất cho giải đấu. Tại AFF Cup 2022, cơ hội vượt qua vòng bảng của Indonesia được đánh giá khá cao khi đối thủ đáng kể nhất tại bảng A của họ chỉ là Thái Lan.

MỚI - NÓNG