Indonesia quyết đánh bại tuyển Việt Nam để ‘phục hận’

0:00 / 0:00
0:00
Chủ tịch Iriawan giao nhiệm vụ cho Indonesia phải đánh bại đội tuyển Việt Nam
Chủ tịch Iriawan giao nhiệm vụ cho Indonesia phải đánh bại đội tuyển Việt Nam
TPO - Indonesia quyết tâm giành chiến thắng trước đội tuyển Việt Nam tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á, nhằm “phục hận” sau thất bại ở trận chung kết SEA Games 2019.

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) ông Mochamad Iriawan mới đây có buổi thăm hỏi và khích lệ tinh thần các cầu thủ cũng như ban huấn luyện đội bóng, ngay trước khi Indonesia bay sang UAE dự vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á.

“Những cầu thủ có mặt tại đây, tôi muốn các bạn hãy luôn sẵn sàng để đối mặt với những thử thách khó khăn nhất. Vì màu áo và danh dự của đội tuyển, chúng ta sẽ chiến đấu hết mình trong những trận đấu còn lại tại vòng loại World Cup 2022. Tất cả sẽ phải tập trung tối đa để giành kết quả tốt nhất vì người hâm mộ Indonesia”, ông Mochamad Iriawan chia sẻ trong buổi gặp gỡ.

Người đàn ông quyền lực nhất nền bóng đá Indonesia đã giao phó một nhiệm vụ đặc biệt cho đội bóng đất nước vạn đảo. Đó là thầy trò HLV Shin Tae Yong được yêu cầu phải đánh bại đội tuyển Việt Nam để “trả thù” những trận thua trước đó.

Đặc biệt, trận thua 0-3 trước đội tuyển Việt nam ở chung kết bóng đá nam SEA Games hai năm trước là nỗi thất vọng lớn đối với nền bóng đá Indonesia. Theo ông Iriawan, nguyên nhân chính dẫn đến thất bại của đội nhà là do chấn thương bất ngờ của chân sút chủ lực Evan Dimas.

“Trước mắt là trận đấu với đội tuyển Việt Nam, chúng ta từng thất bại trước họ trong quá khứ và chiến thắng trong trận đấu tới chính là sự trả thù ngọt ngào. Chúng ta đã từng kỳ vọng rất nhiều ở SEA Games 2019, nhưng chấn thương của Evan Dimas đã khiến mọi thứ đổ bể. Tuy nhiên, Indonesia sẽ chứng minh sự trưởng thành và bản lĩnh thi đấu bằng việc giành chiến thắng trong những trận đấu còn lại”, ông Iriawan tuyên bố.

Hiện tại, cục diện bảng G vòng loại World Cup 2022 vẫn chưa ngã ngũ khi khoảng cách giữa các đội vẫn sít sao. Việt Nam dẫn đầu bảng xếp hạng với 11 điểm, theo sau là Malaysia (9 điểm), Thái Lan (8 điểm), UAE (6 điểm) nhưng thi đấu ít hơn 1 trận và cuối cùng là Indonesia (0 điểm). Trong bối cảnh này, Indonesia không còn cơ hội đi tiếp nhưng đội bóng này vẫn cho thấy một tinh thần thi đấu quyết tâm cao độ và sẽ bung hết sức trong 3 trận đấu còn lại, đặc biệt là cuộc tái đấu với đội tuyển Việt Nam ngày 7/6 tới đây.

Hiện tại, Indonesia vẫn đang gặp rất nhiều khó khăn trong công tác chuẩn bị khi trước đó HLV Shin Tae Yong mắc Covid 19 và phải quay về Hàn Quốc chữa trị. Vị chiến lược gia 51 tuổi mới trở lại Jakarta hồi cuối tháng 4 vừa qua và chưa thể tập luyện nhiều cùng đội bóng. Ngoài ra, Indonesia cũng vừa trả qua tháng ăn chay Ramadan khiến cho đoàn quân của HLV Shin Tae Yong không thể tập nặng trong 2 tuần qua.

Theo kế hoạch, tuyển Indonesia sẽ lên đường sang Dubai (UAE) vào ngày 17/5. Tại đây, họ sẽ có 2 trận giao hữu với tuyển Afghanistan (25/5) và tuyển Oman (29/5). Sau đó, thầy trò HLV Shin Tae Yong sẽ lần lượt đối đầu với Thái Lan (3/6), Việt Nam (7/6) và UAE (11/6).

MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.