Indonesia nhiều cơ hội, ông Riedl có thoát 'dớp' về nhì?

HLV A.Riedl liệu có may mắn với đội tuyển Indonesia?
HLV A.Riedl liệu có may mắn với đội tuyển Indonesia?
TPO - Đội tuyển Indonesia của nhà cầm quân người Áo đang đứng trước cơ hội lớn để lần đầu đăng quang chức vô địch giải đấu danh giá nhất khu vực sau chiến thắng 2-1 trước Thái Lan ở trận Chung kết lượt đi tối 14/12.

Trên sân vận động Pakansari, Indonesia đã để Thái Lan vươn lên dẫn trước 1-0 từ phút 33 sau pha đánh đầu của Teerasil Dangda. Tuy nhiên, đội chủ nhà sau đó ghi 2 bàn ở các phút 65 và 70 để thắng ngược 2-1.

Theo thống kê, đây là lần đầu tiên Thái Lan để thua Indonesia trong 2 năm rưỡi cầm quân của HLV Kiatisuk Saemunang. Ở 3 trận trước đó, Indonesia đều không thắng mà gần nhất là thất bại 2-4 ở vòng bảng AFF Cup 2016.

Chiến thắng 2-1 đã giúp Indonesia có “vốn” nhất định trước trận Chung kết lượt về diễn ra ngày 17/12 tới trên sân vận động Rajamangala.

Không chỉ có ý nghĩa về mặt chuyên môn, chiến thắng trên sân Pakansari còn giúp Indonesia có điểm tựa tinh thần không nhỏ khi tái đấu với Thái Lan. Một thống kê khác chỉ ra rằng, trong 6 mùa giải liên tiếp gần đây, các đội sau khi thắng trận Chung kết lượt đi của AFF Cup thì đều đăng quang chức vô địch sau đó. Cụ thể như năm 2014, Thái Lan đã đánh bại Malaysia 2-0 ở trận lượt đi. Trận lượt về, đội bóng xứ Chùa vàng để thua 2-3 nhưng vẫn giành chức vô địch với tổng tỉ số 4-3.

Trước đó vào năm 2012, Thái Lan đụng Singapore ở Chung kết. Trận lượt đi, Thái Lan bất ngờ thua 1-3. Dù rất nỗ lực nhưng ở trận lượt về, đội bóng của HLV Kiatisuk hiện nay vẫn không đảo ngược được tình thế khi chỉ thắng lại Singapore 1-0, mất chức vô địch vào tay đối thủ.

Trong lịch sử nắm ghế HLV trưởng đội tuyển Việt Nam, HLV A.Riedl đã 3 lần đưa bóng đá Việt Nam vào các trận chung kết AFF Cup và SEA Games. Tuy nhiên, chưa một lần nhà cầm quân người Áo bước lên bục cao nhất. Ông A.Riedl vì vậy bị gắn mác “Vua về nhì” trong suốt những năm tháng gắn bó với bóng đá Việt Nam.

Đối với Indonesia, đây là lần thứ 5 đội bóng này giành quyền vào chơi 1 trận Chung kết AFF Cup. Bốn lần trước diễn ra vào các năm 2000, 2002, 2004 và 2010. Tuy nhiên, cả 4 lần trên Indonesia đều thất bại. Với chiến thắng 2-1 ở trận lượt đi hôm 14/12, Indonesia đang có cơ hội lớn để lần đầu đăng quang chức vô địch đấu trường khu vực. Cá nhân HLV A.Riedl cũng có thể nhẹ lòng để nghỉ ngơi, như dự định của nhà cầm quân người Áo trước thềm giải đấu này.

Thêm một tín hiệu vui cho người hâm mộ Indonesia, ở trận bán kết lượt đi với đội tuyển Việt Nam cũng trên sân Pakansari, đội bóng của HLV A.Riedl đã giành chiến thắng cũng với tỉ số 2-1. Kết quả này giúp Indonesia giành quyền vào Chung kết khi hoà 2-2 với Việt Nam ở trận lượt về tại Mỹ Đình. Ông Riedl hẳn đang rất chờ đợi một kịch bản tương tự lặp lại ngày 17/12 tới ở Rajamangala.

Cho tới lúc này, khá nhiều CĐV Việt Nam đang mong mỏi một kết thúc có hậu với nhà cầm quân người Áo sau những gì ông từng cống hiến cho bóng đá Việt Nam.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.