Hy hữu, nữ tiếp viên kiện hãng hàng không vì… hạ cánh không êm

Một chiếc máy bay của hãng hàng không Aer Lingus (Ảnh minh họa)
Một chiếc máy bay của hãng hàng không Aer Lingus (Ảnh minh họa)
TPO - Cassandra Reddin - nữ tiếp viên 32 tuổi của hãng hàng không Aer Lingus đã kiện hãng này với lí do không đảm bảo môi trường làm việc an toàn cho mình sau khi cô này phải trải qua một cuộc hạ cánh đầy bão táp mà cô tưởng rằng mình sẽ chết.  

Sau khi phục vụ trên chuyến bay “bão táp” từ Malaga đến Dublin ngày 19/11/2009 của hãng hàng không quốc gia Ireland - Aer Lingus, nữ tiếp viên Cassandra Reddin (32 tuổi) đã đâm đơn kiện hãng này với lí do không đảm bảo môi trường làm việc an toàn cho mình.

Hy hữu, nữ tiếp viên kiện hãng hàng không vì… hạ cánh không êm ảnh 1

Nữ tiếp viên hàng không Cassandra Reddin.

Cụ thể, Cassandra cho rằng phi công của chuyến bay đã xử lý tình huống quá kém lúc hạ cánh khiến chiếc máy bay rung lắc dữ dội và lao đi trên đường băng với tốc độ quá nhanh đến mức dường như không thể dừng lại nổi. 


Theo một tiếp viên khác trên cùng chuyến bay, vận tốc di chuyển của máy bay trên đường băng khi đó là hơn 25km/h, cao gấp 3 – 4 lần vận tốc quy định khi máy bay chuẩn bị dừng.

Cassandra cho biết cô thậm chí còn không tin nổi là máy bay đã hạ cánh. “Những tờ rơi hướng dẫn an toàn bay bị bay ra khỏi ghế ngồi của khách hàng. Những chai nước thủy tinh thì vỡ vụn.”, Cassandra nói. 

Dù trong lòng vô cùng sợ hãi và nghĩ rằng mình sẽ chết nhưng cô vẫn phải đi từng hàng ghế để trấn an các khách hàng đang hoảng sợ. Bản thân Cassandra cũng bị đau nhiều bộ phận trên cơ thể sau cuộc hạ cánh “kinh hoàng”.

Khi đó, nữ tiếp viên đã được một nhân viên phi hành đoàn cấp cao ra chỉ thị không được kể những gì đã xảy ra trên chuyến bay này cho người khác bởi vì “phi công xấu hổ”.

Sau chuyến bay đó, Cassandra đã khóc cả tối và quyết định từ bỏ công việc tiếp viên hàng không và chuyển sang công việc mặt đất tại phòng truyền thông của hãng.

Vụ kiện hiện vẫn chưa ngã ngũ.

Theo Theo Dailymail, Metro
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.