Huỳnh Hồng Loan lên tiếng về phát ngôn đàn ông nghèo không thông minh gây tranh cãi

TPO - Sau chia sẻ về vấn đề việc đàn ông giàu, nghèo, diễn viên Huỳnh Hồng Loan vấp phải nhiều ý kiến trái chiều của dư luận.

Cụ thể, trong bài trả lời phỏng vấn của một một trang tin mới đây, khi chia sẻ về mẫu đàn ông lý tưởng, nữ diễn viên cho rằng mỗi độ tuổi sẽ có những mẫu hình lý tưởng khác nhau và ở thời điểm hiện tại thì cô thích một người đàn ông thông minh, trưởng thành và tử tế.

Đặc biệt, nói về quan điểm của mình nếu được chọn giữa một người đàn ông điển trai nhưng nghèo và một người giàu có nhưng không có ngoại hình đẹp, Huỳnh Hồng Loan thẳng thắn bảo: “Tôi sẽ thích người giàu có mà không có ngoại hình đẹp. Tôi không thích đàn ông đẹp trai nhưng nghèo vì nghèo là không thông minh. Vì không thông minh, không tài giỏi nên mới nghèo. Người ta thường nói “trai tài gái sắc", nên con trai không cần quá quan trọng ngoại hình nhưng phải có tài”.

Huỳnh Hồng Loan lên tiếng về phát ngôn đàn ông nghèo không thông minh gây tranh cãi ảnh 1 Huỳnh Hồng Loan.

Chia sẻ trên của nữ diễn viên nhanh chóng trở thành đề tài được bàn tán trên khắp các diễn đàn, hội, nhóm mạng xã hội và mặt báo.

Trong đó, một số người thể hiện sự không đồng tình với quan điểm của Huỳnh Hồng Loan và cho rằng: “Tôi 70 tuổi, đã từng gặp nhiều người thông minh, giỏi giang, nhưng lại gặp nhiều rủi ro, kém may mắn nên cuối đời họ vẫn nghèo, rất nghèo”, “Trí thông minh được sử dụng cho cuộc sống nói chung đâu chỉ hạn hẹp trong chuyện làm giàu”, “Ai cũng muốn giàu có nhưng do không gặp thời, cơ hội nên chưa thoát nghèo”, “Phát ngôn này thật hồ đồ và rất kém thông minh"...

Bên cạnh đó, những ý kiến khác lại thể hiện sự đồng tình với nữ diễn viên, bởi theo họ: “Xét về khía cạnh nào đó thì cô ấy đúng. Có những giai đoạn của cuộc đời - nếu người đàn ông thông minh, giỏi mà không may mắn thì có thể là không giàu nhưng không thể nghèo”, “Bạn ấy nói đúng chứ không hề sai. Đàn ông có sức dài vai rộng, dù không giàu thì cũng phải khá trở lên. Những người đàn ông không lo được cho vợ con cuộc sống đầy đủ thì đàn ông đó nên xem lại bản thân”, "Đừng tự hào vì mình nghèo mà giỏi. Hãy tự hỏi, mình giỏi sao vẫn nghèo? Tôi cũng nghèo, cũng không giỏi...thấy người ta nói đúng mà!”.

Huỳnh Hồng Loan lên tiếng về phát ngôn đàn ông nghèo không thông minh gây tranh cãi ảnh 2  

Đối mặt với những ý kiến trái chiều của dư luận về quan điểm của mình, chia sẻ với Tiền Phong, Huỳnh Hồng Loan cho biết: “Trong lần hỏi nhanh đáp nhanh với báo chí, cụ thể, đó là phần trả lời cho câu hỏi lựa chọn giữa người đàn ông giàu nhưng không có ngoại hình và đàn ông nghèo nhưng đẹp trai thì bạn chọn ai.

Vì đó là câu hỏi nhanh nên Loan không thể nào nói hết ý. Tất nhiên ai cũng sẽ chọn như tôi. Người ta thường nói trai tài gái sắc thì mình nên chọn người có tài chứ không phải quan trọng ngoại hình mà người đó không làm được gì.

Tôi không phải nhấn mạnh việc không thông minh mà muốn nói rằng đàn ông có tài, có chí cầu tiến thì một ngày nào đó người ta cũng có một cuộc sống tốt hơn. Ý tôi như vậy chứ không phải chửi hay bình luận tiêu cực".

Huỳnh Hồng Loan sinh năm 1994 tại thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Cô được biết đến khi góp mặt trong MV của các ca sĩ nổi tiếng như Sơn Tùng MTP, Khắc Việt. Nữ diễn viên từng tốt nghiệp trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật TP.Hồ Chí Minh, tham gia hàng loạt dự án phim như "Tiệm ăn dì ghẻ", "Mạc gia kí", "Cung đường tội lỗi", "Gái xinh nổi loạn", "Tình khúc bạch dương", "Sứ mệnh trái tim"...

Người đẹp sở hữu khuôn mặt khả ái, nụ cười rạng ngời, từng giành “Giải gương mặt đẹp Ngôi sao thời trang 2013”, “Giải Nhất cuộc thi Duyên dáng áo dài và hoa 2014”, “Á khôi cuộc thi Duyên Dáng áo dài Việt Nam 2015”. Ngoài ra, Huỳnh Hồng Loan còn nổi tiếng với mối tình ngắn ngủi (kéo dài khoảng 3 tháng) với tiền đạo Tiến Linh.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.