Huy động hơn 120 cảnh sát triệt phá tụ điểm ma túy, cờ bạc ở Cần Thơ

0:00 / 0:00
0:00
Huy động hơn 120 cảnh sát triệt phá tụ điểm ma túy, cờ bạc ở Cần Thơ
TPO - Hơn 120 cán bộ, chiến sĩ Công an TP. Cần Thơ được huy động đồng loạt ra quân triệt phá 3 tụ điểm cờ bạc, ma tuý, bắt giữ 51 đối tượng liên quan.

Ngày 3/6, Công an TP. Cần Thơ cho biết vừa triệt phá tụ điểm đánh bạc và sử dụng trái phép cất ma túy do Trần Mạnh Phương (tự Phương Cối, SN 1978, ngụ phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy) và Huỳnh Đắc Nghĩa (tự Nghĩa Cọp, SN 1973, ngụ phường An Hòa, quận Ninh Kiều) cầm đầu tổ chức.

Huy động hơn 120 cảnh sát triệt phá tụ điểm ma túy, cờ bạc ở Cần Thơ ảnh 1
Trần Mạnh Phương (Phương Cối) và Huỳnh Đắc Nghĩa (Nghĩa Cọp) khi bị bắt giữ.

Theo điều tra ban đầu, ngày 2/6, Giám đốc Công an TP Cần Thơ chỉ đạo, huy động hơn 120 cán bộ, chiến sĩ thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Phòng Cảnh sát cơ động và Công an quận Ninh Kiều phối hợp đồng loạt ra quân tổ chức triệt phá, bắt quả tang 3 điểm tệ nạn xã hội, bắt giữ 51 đối tượng.

Cụ thể, gồm 1 điểm tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và 2 điểm đánh bạc ăn thua bằng tiền ở số 9/6 Châu Văn Liêm, phường Tân An, quận Ninh Kiều; số 19D đường Trần Hoàng Na, phường Hưng Lợi và karaoke Gold trên đường Nguyễn Việt Hồng, phường An Phú, quận Ninh Kiều.

Huy động hơn 120 cảnh sát triệt phá tụ điểm ma túy, cờ bạc ở Cần Thơ ảnh 2

Các đối tượng bị bắt quả tang.

Huy động hơn 120 cảnh sát triệt phá tụ điểm ma túy, cờ bạc ở Cần Thơ ảnh 3

Cùng tang vật có liên quan.

Qua test nhanh, có 18 đối tượng dương tính với ma túy. Cảnh sát thu giữ hơn 500 triệu đồng, 2 gói ma túy tổng hợp, 91 bộ bài 52 lá cùng nhiều tang vật khác có liên quan.

Theo cơ quan công an, các điểm tệ nạn xã hội trên do Trần Mạnh Phương (tự Phương Cối) và Huỳnh Đắc Nghĩa (tự Nghĩa Cọp) cầm đầu tổ chức.

Công an TP. Cần Thơ cho biết, đang chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tiếp tục điều tra về các hành vi sử dụng, tàng trữ trái phép chất ma túy, tổ chức đánh bạc ăn thua bằng tiền và vi phạm quy định về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 để xử lý theo quy định của pháp luật.

MỚI - NÓNG