Du lịch Đà Nẵng:

Hút khách từ những đám cưới xa hoa của tỷ phú Ấn Độ

0:00 / 0:00
0:00
TP - Đám cưới của những tỷ phú Ấn Độ đem tới số lượng khách đông đúc, lưu trú dài ngày trong những khu nghỉ dưỡng sang trọng, chi tiêu thoải mái... Đà Nẵng đang tập trung khai thác thị trường đầy tiềm năng này, để du lịch bứt phá sau thời gian dài phục hồi.

Cuối tháng 1, Đà Nẵng đón đoàn khách hơn 500 người từ Ấn Độ đến dự đám cưới của cô dâu Tuisha và chú rể Gaurav. Đoàn khách “đại gia” lưu trú và tổ chức lễ cưới tại một khu nghỉ dưỡng sang trọng ven biển trong gần một tuần.

Ông Lương Văn Trang, Giám đốc khối Inbound, Công ty Du lịch Vietnam Travelmart - đơn vị phục vụ đoàn khách Ấn Độ cho hay so với đám cưới của tỷ phú Ấn Độ trước đại dịch, đoàn khách lần này đông hơn, chi nhiều tiền hơn. “Chúng tôi phải huy động hàng chục nhân viên ra đón tiếp, hoàn thiện các thủ tục khi họ tới Đà Nẵng. Cả đoàn ở trong khu nghỉ dưỡng đắt đỏ tới cả tuần, đồng nghĩa với việc sử dụng nhiều và lâu dài các dịch vụ. Họ cũng rất kỹ càng, mang theo đội ngũ đầu bếp, nhân viên, nhiếp ảnh, blogger nổi tiếng… từ Ấn Độ sang để đảm bảo cho sự kiện được hoàn mỹ nhất”, ông nói.

Hút khách từ những đám cưới xa hoa của tỷ phú Ấn Độ ảnh 1

Cô dâu Tuisha và chú rể Gaurav cùng người thân từ Ấn Độ tới Đà Nẵng tổ chức đám cưới vào đầu tháng 1 Ảnh: Thanh Trần.

Theo Sở Du lịch Đà Nẵng, những đám cưới xa hoa trong nhiều ngày như vậy có chi phí lên tới hàng tỷ đồng. “Chi phí cho đoàn khách được gia đình cô dâu chú rể lo hết, rất rộng rãi. Khi xong lễ cưới, nhiều nhóm trong đoàn còn đi tới các điểm du lịch nổi tiếng của thành phố, mang lại nguồn thu lớn”, ông Trang nói.

Ông Satish Ramnani, Giám đốc Veydaa Events - đơn vị sự kiện cưới Ấn Độ tiên phong trong việc đưa các đám cưới Ấn Độ đến với Đà Nẵng đánh giá thành phố có hạ tầng lưu trú sang trọng, cảnh quan phong phú, thời tiết đẹp, rất phù hợp trở thành điểm đến cưới hấp dẫn của khách Ấn Độ. Tuy nhiên Đà Nẵng vẫn cần những chính sách hỗ trợ, ưu đãi đối với phân khúc này để các cô dâu chú rể và gia đình họ cảm thấy được chào đón và an tâm. Hiện tại, công ty đang lên kế hoạch cho hai đám cưới khác tại Đà Nẵng trong năm nay.

Ông Lương Văn Trang thông tin, qua làm việc với các đối tác, công ty nắm được có khoảng 10 đôi cô dâu chú rể Ấn Độ sẽ tổ chức tiệc cưới ở Đà Nẵng. Không chỉ hôn lễ đơn thuần, họ còn kết hợp du lịch công vụ (MICE) nên các đoàn sẽ tới đông.

Năm 2022, Ấn Độ góp mặt trong top 10 thị trường quốc tế tại Đà Nẵng, xếp vị trí thứ 5 sau Hàn Quốc, Thái Lan, Mỹ và Malaysia với tổng lượt khách lưu trú hơn 39.000 lượt, chiếm gần 4,7% cơ cấu khách quốc tế tại Đà Nẵng. Sở Du lịch cho hay, trọng tâm của thị trường Ấn Độ trong thời gian tới chính là những đám cưới xa hoa.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.