Hút 10.000 lít dầu trên tàu hàng bị nạn ở vùng biển Bình Định

10.000 lít dầu trên tàu hàng Nam Khánh được hút ra để tránh tình trạng dầu tràn ra biển.
10.000 lít dầu trên tàu hàng Nam Khánh được hút ra để tránh tình trạng dầu tràn ra biển.
TPO - Có khoảng 10.000 lít dầu trong tàu chở hàng Nam Khánh được hút đưa lên bờ an toàn, không để xảy ra tình trạng dầu bị tràn ra biển.

Sáng 27/10, trao đổi với PV, ông Vũ Thế Quang – Giám đốc Cảng vụ Quy Nhơn (Bình Định) cho biết, đã hoàn thành việc hút dầu đối với tàu hàng Nam Khánh bị nạn ở vùng biển Đề Gi (huyện Phù Cát, Bình Định).

Theo ông Quang, có khoảng 10.000 lít dầu trong tàu chở hàng được hút đưa lên bờ an toàn, không để xảy ra tình trạng dầu bị tràn ra biển. Hiện, chỉ còn vỏ và tàu cũng bị nứt làm đôi. Đơn vị cứu hộ đang chuẩn bị các phương án để trục vớt xác tàu.

Như Tiền Phong đưa tin, ngày 24/10, tàu Nam Khánh (thuộc Công ty TNHH vận tải Nam Khánh) đang chở 1.830 tấn bột mì từ cảng Quy Nhơn đến Hải Phòng. Tàu do ông Nguyễn Văn Chiến (47 tuổi, quê ở Thanh Hóa) làm thuyền trưởng, trên tàu có 9 thuyền viên và 1 hành khách.

Khi đi qua vùng biển Đề Gi thì tàu bị mất hệ thống điện, thả trôi nên đã va phải đá ngầm dẫn đến vỡ mũi tàu. Thuyền trưởng lập tức điều khiển tàu tấp vào bờ, đồng thời phát tín hiệu cứu nạn.

Nhận được tin báo, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Bình Định chỉ đạo Đồn Biên phòng Cát Khánh, huy động cán bộ, chiến sĩ cùng ngư dân trong vùng dùng canô ra tiếp cận tàu mắc cạn cách bờ khoảng 300m, hỗ trợ đưa toàn bộ 10 người trên tàu vào bờ an toàn.

MỚI - NÓNG