Hưởng ứng Ngày môi trường thế giới, VWS cùng người dân trồng 600 cây xanh

Lễ ra quân hưởng ứng Ngày môi trường thế giới và Tháng hành động vì môi trường năm 2020
Lễ ra quân hưởng ứng Ngày môi trường thế giới và Tháng hành động vì môi trường năm 2020
Ngày 5/6, tại xã Đa Phước (huyện Bình Chánh, TPHCM) đã diễn ra chương trình lễ ra quân hưởng ứng Ngày môi trường thế giới và Tháng hành động vì môi trường năm 2020 với sự gia hưởng ứng rất đông người dân địa phương.

Sau lễ phát động, 600 cây giống gồm cây sưa, cây dầu do Công ty TNHH Xử lý chất thải Việt Nam tài trợ đã được cán bộ ấp 4, xã Đa Phước, Đoàn thanh niên xã và người dân mang đi trồng trên các tuyến đường.

Hưởng ứng Ngày môi trường thế giới, VWS cùng người dân trồng 600 cây xanh ảnh 1
 

Ông Võ Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND xã Đa Phước cho biết, thực hiện Chỉ thị số 19 của Thành ủy TPHCM, Chỉ thị số 13 của Huyện ủy Bình Chánh về thực hiện vận động “Người dân thành phố không xả rác ra đường và kênh rạch, vì thành phố sạch và giảm ngập nước”, cũng như hưởng ứng Ngày môi trường thế giới và Tháng hành động vì môi trường năm 2020, địa phương đã tổ chức trồng cây xanh và thực hiện quyết dọn thu gom rác thải trên các tuyến đường.

Hưởng ứng Ngày môi trường thế giới, VWS cùng người dân trồng 600 cây xanh ảnh 2
 
Hưởng ứng Ngày môi trường thế giới, VWS cùng người dân trồng 600 cây xanh ảnh 3

Lãnh đạo xã Đa Phước và đại diện VWS trồng cây trên các tuyến đường

Theo ông Võ Thanh Sơn, thông qua việc làm này nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và người dân trong việc khai thác bền vững, bảo vệ nguồn tài nguyên, khuyến khích các giải pháp giải quyết vấn đề ô nhiễm rác. Đồng thời cũng tạo nên các tuyến đường xanh sạch đẹp, phủ đầy bóng mát trong tương lai.

Hưởng ứng Ngày môi trường thế giới, VWS cùng người dân trồng 600 cây xanh ảnh 4
 
Hưởng ứng Ngày môi trường thế giới, VWS cùng người dân trồng 600 cây xanh ảnh 5

Đoàn thanh niên xã Đa Phước và người dân tham gia trồng cây

Đại diện đơn vị tài trợ 600 cây giống, ông Kevin Moore (giám đốc điều hành Công ty TNHH Xử lý chất thải Việt Nam – VWS) cho biết, hai loại cây này rất hữu ích về sau. Ngoài việc tạo mảng xanh cho các tuyến đường, còn mang đến nhiều giá trị về gỗ và dầu. “Công ty VWS lấy làm rất vui khi cùng địa phương, bà con cô bác ở đây tham gia một hoạt động công đồng, vì môi trường rất hữu ích này”, ông Kevin Moore cho biết.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Đối tượng Thành tại cơ quan công an.
Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố
TPO - Ngày 19/4, Công an thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng cho biết, vừa ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Trung Thành (SN 2000, trú tại phường Hợp Giang, TP Cao Bằng) về hành vi “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”.