Hùng tráng đêm nghệ thuật kỷ niệm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước

TPO - Các ca khúc, tiết mục ca múa gợi nhớ quá trình hoạt động cách mạng vĩ đại của Người khắp năm châu, bốn biển để từng bước làm nên những trang sử hào hùng, đầy tự hào của dân tộc. 

Tối 5/6, nhân kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890–19/5/2023), 112 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911–5/6/2023), tại Nhà hát TPHCM diễn ra chương trình nghệ thuật với chủ đề “Vang mãi bài ca Hồ Chí Minh”. Chương trình do ban tổ chức Kỷ niệm các ngày lễ lớn TPHCM tổ chức, Trung tâm Ca nhạc nhẹ thành phố thực hiện.

Tham dự chương trình có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên.

Hùng tráng đêm nghệ thuật kỷ niệm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước ảnh 1

Chương trình mở màn với nhạc phẩm Hồ Chí Minh đẹp nhất tên người của nhạc sĩ Trần Kiết Tường, do các ca sĩ Thanh Nguyên, Dương Quốc Hưng, Duyên Huyền, Đăng Nguyên cùng các nhóm ca múa kết hợp biểu diễn.

Hùng tráng đêm nghệ thuật kỷ niệm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước ảnh 2

Bộ ba nghệ sĩ Đào Mác - Thanh Sử - Dương Quốc Hưng (từ trái qua) trình bày các khúc ca Tình Bác sáng đời ta, Bác đang cùng chúng cháu hành quân, Tiến về Sài Gòn, Như có Bác trong ngày vui đại thắng.

Hùng tráng đêm nghệ thuật kỷ niệm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước ảnh 3
Hùng tráng đêm nghệ thuật kỷ niệm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước ảnh 4

Các nghệ sĩ gửi đến khán giả khúc ca gợi nhắc chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 vang dội năm châu, chấn động địa cầu.

Hùng tráng đêm nghệ thuật kỷ niệm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước ảnh 5

Đào Mác, Khánh Ngọc thể hiện ca khúc Dâng người ngàn hoa chiến công. Đây cũng là bài hát tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Hùng tráng đêm nghệ thuật kỷ niệm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước ảnh 6

Tùng Lâm, Lưu Hiền Trinh kết hợp trong nhạc phẩm Thành phố mãi trong lòng ta.

Hùng tráng đêm nghệ thuật kỷ niệm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước ảnh 7

Phạm Thế Vĩ, Thanh Sử, Thùy Trinh, Cao Công Nghĩa trình bày ca khúc khép lại đêm nhạc Thênh thang đường mới.

Hùng tráng đêm nghệ thuật kỷ niệm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước ảnh 8

Đêm nghệ thuật tái hiện hành trình Người rời bến Nhà Rồng ra đi tìm đường cứu nước năm 1911 cho đến ngày đất nước có được thắng lợi cuối cùng với chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử năm 1975 cùng những lời hát thể hiện một thời đại mới đầy niềm tin, khát vọng mở ra với đất nước, với TPHCM nơi vinh dự mang tên Người.

Hùng tráng đêm nghệ thuật kỷ niệm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước ảnh 9

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên cùng các cán bộ lãnh đạo thành phố tặng hoa cảm ơn các văn nghệ sĩ tham gia chương trình nghệ thuật.

Tin liên quan