Hung thủ đốt nhà báo Hoàng Hùng ra đầu thú

Bà Trần Thúy Liễu (Ảnh nhỏ) và hiện trường vụ cháy.
Bà Trần Thúy Liễu (Ảnh nhỏ) và hiện trường vụ cháy.
TPO - 22 giờ ngày 20-2, bà Trần Thúy Liễu, (40 tuổi, ngụ phường 6, TP Tân An, Long An), vợ nhà báo Hoàng Hùng đã đến cơ quan điều tra đầu thú chính mình là chủ mưu vụ đốt nhà báo Hoàng Hùng dẫn đến tử vong.

> Tạm đình chỉ cán bộ liên quan vợ nhà báo bị đốt

> Nhiều tình tiết phức tạp quanh vụ sát hại nhà báo Hoàng Hùng

> Vợ nhà báo bị đốt khai gì tại cơ quan điều tra?

> Vụ nhà báo bị đốt: Thủ phạm là người thân?

> Vợ nhà báo Hoàng Hùng thua bạc 1,5 tỉ đồng

> Nhà báo bị đốt cháy trong phòng ngủ nói gì?

TPO - 22 giờ ngày 20-2, bà Trần Thúy Liễu, (40 tuổi, ngụ phường 6, TP Tân An, Long An), vợ nhà báo Hoàng Hùng đã đến cơ quan điều tra đầu thú chính mình là chủ mưu vụ đốt nhà báo Hoàng Hùng dẫn đến tử vong.

Tuy nhiên, bà Liễu chưa khai lý do vì sao mình sát hại chồng.

Đến 23 giờ, cơ quan điều tra vẫn đang tạm giữ bà Liễu để điều tra. Thông tin ban đầu, lúc chiều khi làm việc với cơ quan công an trở về, bà Liễu khóc và ôm các con.

Thấy vậy, chị bà Liễu hỏi thì bà tự thú chính mình đã giết chồng và chị bà Liễu đưa bà đến cơ quan điều tra để đầu thú.

Bà Trần Thúy Liễu trong ngày tang lễ nhà báo Hoàng Hùng.
Bà Trần Thúy Liễu trong ngày tang lễ nhà báo Hoàng Hùng..

Vụ việc nhà báo Lê Hoàng Hùng bị đốt xảy ra vào rạng sáng ngày 19-1, khi đang ngủ trong phòng tại nhà riêng ở TP Tân An (Long An). Nhà báo Hùng sau đó đã được đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện Chợ Rẫy, TPHCM.

Dù các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy tận tình cứu chữa nhưng do bỏng quá nặng, sốc nhiễm trùng và các phần mô bị hoại tử rất nặng, nhà báo Lê Hoàng Hùng đã tử vong ngày 29-1, sau 10 ngày điều trị.

Nhà báo Lê Hoàng Hùng, 51 tuổi, từng công tác ở nhiều cơ quan báo chí như: Long An, Pháp Luật thành phố Hồ Chí Minh và sau cùng là báo Người Lao Động thành phố Hồ Chí Minh.

Toàn bộ diễn biến vụ nhà báo bị đốt

PA tổng hợp (Theo NLĐO/TTXVN)

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG