Huế thông báo tạm dừng Festival Nghề truyền thống 2021

0:00 / 0:00
0:00
Lễ hội diều trong một kỳ Festival tại Huế.
Lễ hội diều trong một kỳ Festival tại Huế.
TPO - Thay vì diễn ra từ cuối tháng 5 đến cuối tháng 6/2021, Festival Nghề truyền thống Huế 2021 vừa được thông báo tạm dừng tổ chức.

Chiều 26/5, Văn phòng UBND thành phố Huế cho biết, Chủ tịch UBND thành phố Huế Hoàng Hải Minh vừa ký văn bản quyết định tạm dừng tổ chức Festival Nghề truyền thống Huế 2021.

Theo kế hoạch ban đầu, Festival Nghề truyền thống Huế lần thứ 9 năm 2021, với chủ đề "Tinh hoa nghề Việt", sẽ diễn ra từ ngày 29/5 đến 26/6. Lễ khai mạc dự kiến tổ chức vào ngày 12/6, bế mạc ngày 18/6.

Festival có khoảng 40 chương trình biểu diễn, quy tụ hàng trăm nghệ sĩ, hàng ngàn diễn viên và nghệ nhân, kết hợp nhiều chương trình cộng đồng.

Các sự kiện chính, nổi bật gồm cuộc thi thiết kế sản phẩm thủ công, Trại sáng tác điêu khắc, Tuần lễ áo dài, Lễ tế Tổ nghề, trưng bày trang phục cổ triều Nguyễn, Đêm nhạc Trịnh Công Sơn, Lễ hội ẩm thực Huế, Đường bia…

Bên cạnh đó là các hoạt động cộng đồng như sân khấu thao diễn cung thuật thời Nguyễn, triển lãm nghệ thuật, trình diễn ảo thuật đường phố, biểu diễn thư pháp, thả diều, cờ người…

Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, UBND thành phố Huế quyết định tạm dừng lễ hội này và dự kiến sẽ tổ chức Festival Nghề truyền thống Huế 2021 vào nửa cuối tháng 7/2021 nếu tình hình dịch bệnh được kiểm soát.

MỚI - NÓNG