Hoverbike, ‘xe máy bay’ độc đáo đến từ nước Úc

Hoverbike, ‘xe máy bay’ độc đáo đến từ nước Úc
TPO – Một nhà phát minh người Úc đang phát triển bản thử nghiệm một loại phương tiện di chuyển rất độc đáo mang tên Hoverbike. Đây là sự kết hợp hết sức thú vị giữa một chiếc xe gắn máy và máy bay trực thăng loại nhỏ.

Hoverbike hiện chưa được định nghĩa chính xác và chưa được xếp vào bất kỳ nhóm phương tiện di chuyển này, tuy nhiên, người ta hay gọi nó với cái tên ‘xe bay’. Hoverbike là sự kết hợp giữa khối động cơ 1.170cc của những chiếc motor BMW và các cụm cánh quạt.

Người lái sẽ điều khiển chiếc xe như một chiếc motor thông thường, với việc điều hướng trái – phải, lên – xuống, nhanh – chậm thông qua cụm điều khiển trung tâm.

Chris Malloy chính là tên người đã sáng chế ra Hoverbike và hiện đang trong giai đoạn thử nghiệm. ‘Xe bay’ có kích thước 3m dài, 1,3m rộng và 0,55m cao, nặng 105 kg và có trọng lượng cất cánh tối đa 270 kg.

Malloy cho biết, bình nhiên liệu của chiếc xe có dung tích 30 lít và người lái có thể đi được một quãng đường 148 km ở tốc độ bay trung bình 148 km/h trước khi phải nạp nhiên liệu. Ông cũng đang nghiên cứu để bổ sung thêm một bình nhiên liệu phụ có dung tích gấp đôi để tăng quãng đường vận hành của chiếc xe

Hoverbike, ‘xe máy bay’ độc đáo đến từ nước Úc ảnh 1

Malloy và đồng sự tin rằng, Hoverbike có thể được đưa vào sản xuất và bán đại trà trên thị trường với giá thấp hơn 40,000 USD trong một thời gian ngắn sắp tới. Theo nhiều nhận định, ‘xe bay’ này là một chiếc máy bay siêu việt. Tuyệt vời hơn, bạn có thể sử dụng Hoverbike mà không cần có bằng lái của phi công.

Tuy nhiên, đây chỉ là những nhận định chủ quan của người trong cuộc. Chưa có bất kỳ một thông tin chính thức nào bên phía các cơ quan có thẩm quyền về việc chiếc xe có được đưa vào lưu hành hay không. Việc trang bị các đồ bảo hiểm bắt buộc cũng là một việc rất quan trọng khi người lái sử dụng chiếc xe này.

Hoverbike, ‘xe máy bay’ độc đáo đến từ nước Úc ảnh 2

Mặc dù vậy, Malloy vẫn quyết tâm đưa loại hình phương tiện độc đáo này vào thị trường. Để tạo ra sự quan tâm với hy vọng sẽ thu hút các nhà đầu tư, Malloy đã kế hoạch để tiến hành bay thử nghiệm trong một vài tháng tới. Ông đã thử nghiệm thành công các chức năng vận hành của chiếc xe ở dưới mặt đất, và trong giai đoạn thử nghiệm tiếp theo, Hoverbike có thể lần đầu tiên được cất cánh.

Theo dự kiến ban đầu, 100 chiếc xe này sẽ được sản xuất mỗi năm. Sau đó, Malloy sẽ mở rộng hoạt động nếu có sự hợp tác mạnh mẽ của các nhà đầu tư. 1000 chiếc xe mỗi năm là đích đến mà Malloy đang hướng tới. Những chiếc ‘xe bay’ sẽ được ứng dụng vào một số công việc như tìm kiếm cứu nạn, khảo sát trên không, nghiên cứu động vật hoang dã, kiểm tra dòng điện hay quay phim.

Hoverbike, ‘xe máy bay’ độc đáo đến từ nước Úc ảnh 3
Hoverbike, ‘xe máy bay’ độc đáo đến từ nước Úc ảnh 4
Hoverbike, ‘xe máy bay’ độc đáo đến từ nước Úc ảnh 5
Hoverbike, ‘xe máy bay’ độc đáo đến từ nước Úc ảnh 6
Hoverbike, ‘xe máy bay’ độc đáo đến từ nước Úc ảnh 7

Hiếu Trịnh
Theo 2wheels

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.