Hợp đồng bảo hiểm bạc tỷ của nhà báo bị đốt có hay không?

Hợp đồng bảo hiểm bạc tỷ của nhà báo bị đốt có hay không?
Có thông tin cho rằng hợp đồng bảo hiểm của nhà báo Hoàng Hùng đến 5 tỷ đồng. Đây là con số không tưởng nhưng vẫn làm cho bạn đọc suy diễn nạn nhân bị sát hại để chiếm tiền bảo hiểm.

Hợp đồng bảo hiểm bạc tỷ của nhà báo bị đốt có hay không?

> Nhiều tình tiết phức tạp quanh vụ sát hại nhà báo Hoàng Hùng

Có thông tin cho rằng hợp đồng bảo hiểm của nhà báo Hoàng Hùng đến 5 tỷ đồng. Đây là con số không tưởng nhưng vẫn làm cho bạn đọc suy diễn nạn nhân bị sát hại để chiếm tiền bảo hiểm.

Ngôi nhà nơi nhà báo Hoàng Hùng bị đốt trong khi đang ngủ
Ngôi nhà nơi nhà báo Hoàng Hùng bị đốt trong khi đang ngủ. Ảnh: minh họa - Internet

Từ khi nhà báo Hoàng Hùng bị nạn đến nay, hàng chục cơ quan báo chí vào cuộc, thu hút sự quan tâm cực lớn từ công chúng. Ban đầu báo chí vào cuộc với thái độ phẫn nộ và đau xót trước cái chết của đồng nghiệp, tuy nhiên càng về sau thì thông tin càng bị đẩy đi quá xa. Hợp đồng bảo hiểm bạc tỷ?

Nhiều tờ báo đưa tin nhà báo Hoàng Hùng mua bảo hiểm một tỷ đồng. Thậm chí, không biết căn cứ vào con số nào, có thông tin còn cho rằng hợp đồng bảo hiểm của anh lên đến 5 tỷ đồng (!).

Với hợp đồng “khủng” cỡ này, và ở độ tuổi của anh Hùng (hợp đồng thông thường chỉ kéo dài tới 60 tuổi, trong khi anh Hùng đã 51 tuổi) thì mỗi năm anh phải đóng bảo hiểm hàng trăm triệu đồng. Đây là con số không tưởng nhưng vẫn làm cho bạn đọc suy diễn nạn nhân bị sát hại để chiếm tiền bảo hiểm.

Thực tế không phải vậy

Gia đình bốn người của nhà báo Hoàng Hùng mua tổng cộng ba hợp đồng bảo hiểm, tổng giá trị chưa đến 200 triệu đồng. Trong số này, hợp đồng bảo hiểm do anh Hùng mua cho con gái lớn Lê Hồng Nhung (mệnh giá 60 triệu đồng) đã được thanh lý trước khi đáo hạn để chạy vật tư xây nhà vào năm 2009.

Hai hợp đồng con lại, một là bà Trần Thúy Liễu đứng chủ hợp đồng mua cho con gái út Lê Hồng Châu (đang còn hiệu lực), hợp đồng còn lại là sản phẩm “Phú An gia - Tích luỹ định kỳ” của công ty Prudential bà mua cho chính mình trị giá 60 triệu đồng.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, hợp đồng bảo hiểm số 72169352 được bà Liễu ký với Prudential từ tháng 5-2009. Theo giấy chứng nhận bảo hiểm nhân thọ này, hợp đồng sẽ kết thúc vào năm 2025. Trong suốt thời gian hợp đồng có hiệu lực, nếu bà Liễu chết thì nhà báo Hoàng Hùng và các con mới là người được công ty bảo hiểm bồi thường.

Hiện các con của nhà báo Hoàng Hùng gần như bị suy sụp trước sức ép của dư luận. Cháu lớn Lê Hồng Nhung đã nghỉ học, còn cháu nhỏ Lê Hồng Châu có khả năng cũng sẽ nghỉ vì bị áp lực quá lớn. Bà Trần Thuý Liễu thì cho rằng: “Tôi đang đạp trên dư luận để sống”.

 Theo Hữu Danh
Dân Việt

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG