Hooligan Nga tiếp tục tấn công CĐV Anh và xứ Wales

Một CĐV Anh bị đánh gục tại nhà ga trung tâm Lille.
Một CĐV Anh bị đánh gục tại nhà ga trung tâm Lille.
Bất chấp án phạt tiền cùng cảnh báo loại ĐT Nga khỏi EURO, các phần tử Ultras (CĐV quá khích) của Nga tiếp tục gây rối tại Lille khi tấn công CĐV của Anh cũng như xứ Wales.

Cách sắp xếp địa điểm thi đấu của BTC EURO 2016 tiếp tục dấy lên nỗi lo về những cảnh bạo lực của các CĐV quá khích, đặc biệt là nhóm Ultras người Nga.

Theo lịch thi đấu, trận đấu giữa Anh và xứ Wales tối thứ Năm tới được diễn ra ở Lens, trong khi cặp đấu Nga và Slovakia ở Lille vào thứ Tư. Tuy nhiên, khoảng cách giữa 2 địa điểm này chỉ là 23 dặm và những cuộc ẩu đả đã bắt đầu xuất hiện, bất chấp việc LĐBĐ Nga mới bị phạt 150.000 bảng và đối diện án phạt loại khỏi EURO.

Được biết, nếu muốn tới sân Bollaert-Delelis, ngoại ô Lens để cổ vũ đội nhà thi đấu, các CĐV của Anh và xứ Wales buộc phải di chuyển bằng tàu qua Lille (nơi Ultras Nga tập trung). Và ở trạm trung chuyển này, những cuộc bạo loạn đã diễn ra.

Theo một nhân chứng cho biết, nhóm Ultras người Nga đã khiêu khích các CĐV Anh tại một quán bar ở nhà ga xe lửa trung tâm Lille. Ghế và các vật dụng quen thuộc đã được 2 nhóm sử dụng làm "vũ khí". Tuy nhiên, lực lượng an ninh đã kịp thời có mặt và thêm 2 CĐV nữa của Nga bị bắt giữ.

Một số hình ảnh từ hiện trường:

Hooligan Nga tiếp tục tấn công CĐV Anh và xứ Wales ảnh 1
Hooligan Nga tiếp tục tấn công CĐV Anh và xứ Wales ảnh 2
Hooligan Nga tiếp tục tấn công CĐV Anh và xứ Wales ảnh 3
Hooligan Nga tiếp tục tấn công CĐV Anh và xứ Wales ảnh 4
Hooligan Nga tiếp tục tấn công CĐV Anh và xứ Wales ảnh 5
Hooligan Nga tiếp tục tấn công CĐV Anh và xứ Wales ảnh 6
Hooligan Nga tiếp tục tấn công CĐV Anh và xứ Wales ảnh 7
Hooligan Nga tiếp tục tấn công CĐV Anh và xứ Wales ảnh 8
Hooligan Nga tiếp tục tấn công CĐV Anh và xứ Wales ảnh 9
Theo Theo Bóng đá +
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.