Hỗn chiến khi xem đua ghe, 2 người trọng thương

Người dân ở các xã ven phá Tam Giang hay tổ chức những cuộc đua ghe truyền thống với mục đích cầu cho mưa thuận gió hòa, tuy nhiên ở một số giải đua hay xảy ra đánh nhau. Ảnh minh họa: Đắc Đức
Người dân ở các xã ven phá Tam Giang hay tổ chức những cuộc đua ghe truyền thống với mục đích cầu cho mưa thuận gió hòa, tuy nhiên ở một số giải đua hay xảy ra đánh nhau. Ảnh minh họa: Đắc Đức
Mâu thuẫn trên bàn nhậu trong lúc xem đua ghe, nhiều người dùng vỏ chai lao vào hỗn chiến khiến 2 nạn nhân bị đâm trọng thương.

Sáng 27/7, thôn Phú Lương B (xã Quảng An, Quảng Điền, Thừa Thiên – Huế) tổ chức đua ghe trên sông Bồ với 8 đội đua tại địa phương và các xã lân cận. Đến 12h30, trong lúc xem đua ghe, những người ở thôn Niêm Phò tổ chức ăn nhậu và đã xảy ra mâu thuẫn với người ở xã Quảng Phước. Họ dùng vỏ chai bia hành hung khiến anh Hoàng Tèo và Hoàng Một (cùng 33 tuổi, trú xã Quảng Phước) bị trọng thương.

Ông Đặng Văn Thành, Phó chủ tịch UBND xã Quảng An cho hay, anh Tèo bị vết cắt ở cổ mất nhiều máu, anh Một bị đa chấn thương. Sau khi sơ cứu tại Trung tâm Y tế huyện Quảng Điền, cả hai được chuyển lên Bệnh viện Trung ương Huế điều trị.

Chiều cùng ngày, Công an huyện cho biết đang điều tra nguyên nhân hỗn chiến.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.