Hỗn chiến do ghen tuông, nam thanh niên bị đâm tử vong

Đối tượng Nguyễn Bá Thiện bị bắt. Amjrh: Công an cung cấp
Đối tượng Nguyễn Bá Thiện bị bắt. Amjrh: Công an cung cấp
TPO - Do mâu thuẫn tình ái, Nguyễn Bá Thiện (SN 1986, trú ở phường 1, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, từng có 3 tiền án) đã dùng dao đâm chết 1 thanh niên khác.
Ngày 7/9, Thượng tá Võ Duy Tuấn - Phó giám đốc Công an tỉnh Phú Yên cho biết, vừa khởi tố bắt tạm giam Nguyễn Bá Thiện (biệt danh “Tí Vân”) để điều tra tội giết người. Các quyết định khởi tố và lệnh bắt tạm giam đều được Viện KSND tỉnh Phú Yên phê chuẩn theo luật định.

Trước đó, khoảng 19 giờ ngày 4/9, anh Nguyễn Tùng Lâm (SN 1995, trú ở xã Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên) cùng một nhóm bạn cả nam và nữ, trong đó có Nguyễn Mai H.M (SN sinh 2000, trú ở phường 9, TP Tuy Hòa) uống cà phê tại quán trên đường Lê Thánh Tôn (phường 3, TP Tuy Hòa). 

Do có sẵn mâu thuẫn trong chuyện tình cảm với H.M, nên Nguyễn Bá Thiện cùng nhóm bạn gồm 7 người xông vào quán cà phê gây sự, đánh nhau với anh Lâm. Trong lúc hỗn chiến, Thiện dùng dao đâm vào ngực phải của Lâm khiến nạn nhân tử vong khi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Phú Yên vào tối cùng ngày. Sau đó Thiện bỏ trốn, đến chiều 5/9 thì bị bắt. 

Nguyễn Bá Thiện từng có 2 tiền án về tội cố ý gây thương tích và 1 tiền án cướp tài sản, bản thân Thiện sử dụng ma túy.
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.