Hơn 98% sĩ tử TPHCM đến làm thủ tục dự thi

Hơn 98% sĩ tử TPHCM đến làm thủ tục dự thi
TPO - Trong ngày làm thủ tục dự thi, 24/6, TPHCM có 77,289 thí sinh đến làm thủ tục dự thi trong tổng số thí sinh đăng ý dự thi là 78.332, chiếm tỷ lệ 98,7%.

Chiều 24/6, trao đổi với Tiền Phong, ông Nguyễn Minh Hoàng, trưởng phòng Khảo thí và kiểm định chất lượng, Sở GD&ĐT TPHCM cho biết, trong ngày làm thủ tục dự thi, TPHCM có 77.289 thí sinh đến làm thủ tục dự thi trong tổng số thí sinh đăng ý dự thi là 78.332, chiếm tỷ lệ 98,7%. “Có 1043 thí sinh không đến làm thủ tục dự thi, trong số này có nhiều nguyên do như các em được miễn thi, bận việc hay đau ốm đột xuất…”, ông Hoàng nói.

Hơn 98% sĩ tử TPHCM đến làm thủ tục dự thi ảnh 1

Thí sinh xem số báo danh tại điểm thi trường THPT Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, TPHCM chiều 24/6.

Theo ông Hoàng, trong ngày đầu làm thủ tục, các em học sinh được cán bộ coi thi phổ biến quy chế thi, thời gian thi, kiểm tra chứng minh nhân dân, giấy tờ tùy thân đối chiếu với thông tin dự thi… và đặc biệt là nhắc nhở những nguy cơ các em có thể vị phạm quy chế…

Được biết, năm nay, TPHCM có 124 điểm thi với hơn 78.332 thí sinh dự thi cùng 8.807 cán bộ coi thi (hơn 3.2934 giảng viên ĐH và trên 5.513 giáo viên THPT).

Hơn 98% sĩ tử TPHCM đến làm thủ tục dự thi ảnh 2

Các chiến sĩ tỉnh nguyện cũng đã bắt đầu công việc hỗ trợ thí sinh từ hôm nay 24/6

Đây là địa phương có số lượng thí sinh dự thi đông nhất cả nước nên vấn đề cán bộ coi thi nghiêm túc, đúng quy định, quy chế được đề cao hàng đầu. So với năm 2017, số cán bộ coi thi tăng 15%.

Ngoài Sở GD&ĐT TPHCM thì còn có ĐHQG- HCM, trường ĐH Nguyễn Tất Thành, ĐH Văn Hiến… phối hợp tổ chức thi.

MỚI - NÓNG