Hơn 300 trường ở Hà Tĩnh nghỉ học do mưa lũ

TPO - Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 9, trên địa bàn Hà Tĩnh có mưa lớn, trong sáng nay (29/10), có trên 300 trường đã cho học sinh nghỉ học.

Tại Hà Tĩnh do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 9 gây mưa lớn, nguy cơ ngập lụt diện rộng, để đảm bảo an toàn, các trường ở Hà Tĩnh đã lên phương án cho học sinh nghỉ học.

Theo số liệu thống kê từ Sở GD&ĐT tỉnh Hà Tĩnh, ngày 29/10 toàn tỉnh có 302/667 trường với hơn 147.000 em học sinh nghỉ học tại các khối trường Mầm non, Tiểu học, THCS ở các huyện Thạch Hà, Hương Sơn, Đức Thọ, Vũ Quang, Hương Khê....

Thông tin từ ông Nguyễn Trường Giang - Trưởng phòng GD&ĐT huyện Hương Sơn cho biết nhằm ứng phó với diễn biến phức tạp của mưa lũ, ảnh hưởng của bão, từ chiều qua (28/10) đã có 22.000 học sinh ở 62 trường được thông báo nghỉ học. Trong sáng nay, các trường còn lại tiếp tục cho học sinh nghỉ học.

Hơn 300 trường ở Hà Tĩnh nghỉ học do mưa lũ ảnh 1 Hình ảnh một trường học ở Hà Tĩnh nước ngập sâu trong đợt lũ vừa qua.

Còn tại huyện Hương Khê, trong sáng 29/10, đã có 41/64 với hơn 12.000 học sinh từ Mầm non đến THCS nghỉ học. Riêng tại huyện này, lúc 7h sáng nay Thủy điện Hố Hô có lưu lượng xả qua tràn là 773m3/s, qua tổ máy phát điện 33m3/s. Hiện có nhiều tuyến đường giao thông đã bị ngập.

“Nếu Thủy điện Hố Hô tiếp tục xả với lưu lượng lớn thì ngày mai rất có thể toàn bộ học sinh tại huyện Hương Khê sẽ phải nghỉ học”, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Hương Khê - Trần Đình Hùng cho hay.

Tại huyện Cẩm Xuyên có 24 trường với hơn 12.700 học sinh phải nghỉ học trong sáng nay.

Tại TX Kỳ Anh cũng cho gần 1.000 học sinh ở Trường Mầm non Kỳ Thịnh và Tiểu học Kỳ Thịnh 1 nghỉ học để thực hiện lệnh sơ tán dân, đảm bảo an toàn tính mạng Nhân dân trong bão số 9. Thời gian đi học trở lại và kế hoạch dạy bù sẽ được các trường xây dựng kế hoạch, bố trí thời gian hợp lý.

Hương Sơn lên phương án sơ tán gần 800 người dân tránh sạt lở

Trước tình hình mưa lũ nhiều ngày cộng với hoàn lưu bão số 9 gây ra, trên địa bàn huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) có mưa lớn, nguy cơ sạt lở đất cao. Để chủ động ứng phó, UBND huyện Hương Sơn đã ban hành Công điện hỏa tốc số 27/CĐ-UBND ngày 28/10 về việc việc ứng phó với lũ quét, sạt lở đất.

Qua rà soát, toàn huyện có 16/25 xã, thị trấn đã lên phương án sơ tán 246 hộ với 799 nhân khẩu khi cần thiết về địa điểm an toàn, đồng thời bảo vệ tài sản cho người dân.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.