Hơn 100 triệu đồng bỏ trong cốp xe máy 'không cánh mà bay'

Số tiền bị "bốc hơi" được công an thu hồi lại.
Số tiền bị "bốc hơi" được công an thu hồi lại.
TPO - Dựng xe SH ở trước một shop áo quần trên đường Bà Triệu (Huế) để vào bên trong mua sắm, khi trở ra, chị X. phát hiện số tiền hơn 106 triệu đồng cất bên trong cốp xe đã "không cánh mà bay".

Chiều 22/12, thông tin từ Công an TP Huế cho biết, vừa thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Trương Văn Cường (SN 1997, trú tại xã Phong Hải, huyện Phong Điền, TT-Huế) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Hơn 100 triệu đồng bỏ trong cốp xe máy 'không cánh mà bay' ảnh 1

Đối tượng Trương Văn Cường.

Trước đó, khoảng 14h chiều 15/12, chị Trần Thị Thanh X. (SN 1986, trú tại xã Vinh Hiền, huyện Phú Lộc, TT-Huế) điều khiển xe máy hiệu Honda SH đến shop áo quần trên đường Bà Triệu (TP Huế) để mua sắm. Lúc này, chị X. cất trong cốp xe SH của mình hơn 106 triệu đồng.

Khi ra về, chị X. phát hiện số tiền trong cốp xe đã “không cánh mà bay”, nên trình báo công an.

Hơn 100 triệu đồng bỏ trong cốp xe máy 'không cánh mà bay' ảnh 2

Số lượng lớn tiền mặt cất trong chiếc xe SH này, sau đó bị lấy cắp.

Nhận tin báo, Công an TP Huế nhanh chóng vào cuộc điều tra, truy xét và làm rõ Trương Văn Cường là đối tượng gây ra vụ trộm cắp tài sản nói trên.

Tại cơ quan Công an, Cường khai nhận, phát hiện chị X. để tiền sơ hở trong cốp xe nên nhanh chóng ra tay lấy trộm. Cường từng có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản.

MỚI - NÓNG