Hôm nay xét xử vụ án Đoàn Văn Vươn

Hôm nay xét xử vụ án Đoàn Văn Vươn
TPO - Sáng nay, TAND TP Hải Phòng mở phiên tòa sơ thẩm hình sự xét xử vụ án giết người, chống người thi hành công vụ, xảy ra tại khu vực Cống Rộc (xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng) sáng 5/1/2012.

> Đề nghị thêm luật sư bào chữa cho ông Vươn
> Xét xử vụ ông Đoàn Văn Vươn vào tháng 4

Theo đó, các bị cáo Đoàn Văn Vươn (50 tuổi), Đoàn Văn Quý (47 tuổi), Đoàn Văn Sịnh (56 tuổi) và Đoàn Văn Vệ (39 tuổi) bị Viện KSND TP Hải Phòng truy tố về hành vi giết người, theo Điểm d, Khoản 1, Điều 93 BLHS. Hai bị cáo Phạm Thị Báu (31 tuổi) và Nguyễn Thị Thương (43 tuổi) bị truy tố về hành vi chống người thi hành công vụ, theo Điểm d, Khoản 2, Điều 257 Bộ luật Hình sự.

Chủ tọa phiên tòa là thẩm phán - Phó chánh án TAND TP Hải Phòng Phạm Đức Tuyên. Dự kiến, 11 luật sư tham gia tố tụng, trong đó 7 luật sư bảo vệ 6 bị cáo, 1 luật sư bảo vệ quyền lợi các bị hại và 3 luật sư khác được chỉ định bảo vệ các bị cáo.

Theo cáo trạng, do không đồng tình với việc thu hồi đầm trái quy định pháp luật của UBND huyện Tiên Lãng, ông Đoàn Văn Vươn cùng người thân trong gia đình dùng súng (loại bắn đạn hoa cải) chống lại lực lượng cưỡng chế, làm 7 cán bộ, chiến sĩ công an và quân đội bị thương sáng 5/1/2012.

Về dân sự, các bị hại Lê Văn Mải (thượng tá, nguyên Trưởng Công an huyện Tiên Lãng) cùng các cán bộ công an huyện Vũ Anh Tuấn, Đỗ Xuân Trường, Đào Văn Đức, Nguyễn Văn Phong phải điều trị hết gần 45 triệu đồng. Tuy nhiên, số tiền này đã được Công an huyện Tiên Lãng chi trả nên các bị hại không yêu cầu bồi thường, chỉ yêu cầu bồi thường tổn thất về tinh thần.

Công an huyện Tiên Lãng đề nghị các bị cáo phải bồi thường toàn bộ số tiền đã chi phí điều trị cho các bị hại.

Hai bị hại khác là cán bộ Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tiên Lãng, gồm ông Đào Trọng Dũng và Lê Văn Ghi, bị thương phải điều trị hết gần 12,3 triệu đồng. Tuy nhiên, số tiền này đã được Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tiên Lãng chi trả nên không yêu cầu bồi thường.

Bị hại Lê Văn Ghi còn phải chi phí điều trị hết hơn 19 triệu đồng nên yêu cầu các bị cáo bồi thường số tiền này. Ông Dũng và ông Ghi cũng yêu cầu các bị cáo bồi thường tổn thất về tinh thần.

Phiên tòa diễn ra từ 2/4 đến 5/4.

Theo Viết
MỚI - NÓNG