Hôm nay, Hà Nội họp xét và công bố các trường hạ điểm chuẩn lớp 10 THPT

0:00 / 0:00
0:00
Hôm nay, Hà Nội họp xét và công bố các trường hạ điểm chuẩn lớp 10 THPT.
Hôm nay, Hà Nội họp xét và công bố các trường hạ điểm chuẩn lớp 10 THPT.
TPO - Theo kế hoạch của Sở GD&ĐT Hà Nội, hôm nay (5/7), Sở sẽ tổ chức họp xét duyệt điểm chuẩn trúng tuyển bổ sung vào lớp 10 THPT năm học 2021-2022. Sau khi xét duyệt, đơn vị sẽ công bố ngay cho các thí sinh được biết danh sách các trường hạ điểm chuẩn.

Ngày mai (6/7) cũng là hạn chót để thí sinh có thể nộp đơn phúc khảo bài thi.

Thí sinh nộp đơn xin phúc khảo bài thi tại trường THCS hoặc thí sinh tự do, thí sinh tỉnh ngoài Hà Nội nộp đơn xin phúc khảo tại các Phòng GDĐT quận, huyện, thị xã. Thí sinh nộp đơn xin phúc khảo tại đâu thì nhận kết quả phúc khảo tại đó.

Hà Nội quy định, thời gian nhận đơn phúc khảo từ 30/6 đến hết ngày 6/7. Sau đó, đơn vị sẽ thành lập Hội đồng chấm thi chấm lại tất cả các bài thí sinh có nguyện vọng và gửi đơn.

Theo thống kê từ Phòng Quản lý thi và Kiểm định chất lượng (Sở GD&ĐT Hà Nội), sau 2 ngày bắt buộc xác nhận nhập học, đến 19 giờ ngày 3/7, có hơn 67.000 hồ sơ xác nhận thành công vào lớp 10 các trường THPT công lập năm học 2021 - 2022 (đạt 99,46% tổng chỉ tiêu).

Trong số đó, có 83% thí sinh đỗ nguyện vọng 1 (NV1); 15% thí sinh đỗ NV2 và 2% thí sinh đỗ NV3.

Ngoài ra, thống kê số lượng thí sinh xác nhận nhập học của các trường THPT ngoài công lập đến nay đạt 62,67% chỉ tiêu. Tương tự, số lượng thí sinh xác nhận nhập học của Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên là 5.765 nguyện vọng, chiếm 67,78% so với chỉ tiêu.

Hà Nội cũng thông tin, toàn thành phố có 19 thí sinh trúng tuyển nhiều nhất 5 NV bao gồm học sinh các trường: THCS Giảng Võ (Ba Đình), THCS Đống Đa (quận Đống Đa), THCS Trưng Vương (Hoàn Kiếm); THCS Archimedes Academy (Cầu Giấy)… Đặc biệt, Trường THCS Giảng Võ có đến 13/19 học sinh đỗ 5 NV. Cả 5 học sinh này đều đến từ lớp 9A17 chương trình song ngữ tiếng Pháp.

MỚI - NÓNG
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.