Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức cuộc thi viết 'Về nhà' nói về đại dịch

0:00 / 0:00
0:00
Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức cuộc thi viết 'Về nhà' nói về đại dịch
NXB Hội Nhà văn (Chi nhánh miền Nam) vừa phát động cuộc thi viết mang tên “Về nhà”. Đây là cuộc thi viết ngắn để tìm kiếm những bài viết cảm động, chân thực về những ngày đại dịch COVID-19 vừa qua. Đồng hành cùng NXB Hội Nhà văn còn có trang vanvn.vn (Trang web Hội Nhà văn Việt Nam) cùng tham gia.

Đại diện BTC cho biết: “Có lẽ chưa bao giờ chúng ta có những trải nghiệm về dịch bệnh khốc liệt như thời gian qua. Và cũng chưa bao giờ chúng ta chứng kiến từng đoàn người tìm cách rời khỏi thành phố bằng đủ các loại phương tiện, thậm chí là đi bộ hàng trăm, hàng ngàn cây số. Không chỉ những người già mắc kẹt ở thành phố muốn về quê, về nhà; mà những người trẻ cũng quay quắt muốn về, đói no gì cũng về nhà, nơi có mẹ có cha. Đặc biệt, hình ảnh những đôi vợ chồng trẻ bồng bế con thơ chỉ vài tháng tuổi, rong ruổi xe gắn máy về quê, khiến cho chúng ta không khỏi nghẹn ngào xúc động. Ở thành phố này, họ chưa có một mái nhà để “an cư lạc nghiệp”, cho nên hành trình về quê cũng là giấc mơ về nhà làm lại cuộc đời”.

Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức cuộc thi viết 'Về nhà' nói về đại dịch ảnh 1
Nhiếp ảnh gia Thái Phiên - Thành viên BTC cho biết: “Bản thân tôi cũng tham gia nhiều BTC các cuộc thi nhưng đây là lần đầu tiên tôi tham gia cuộc thi viết với chủ đề là Về nhà. Theo cảm xúc của tôi, trong tâm khảm mỗi người đều có nơi để đi về. Nhưng trong đại dịch vừa qua có người không về được quê nữa mà họ đã đi tới cuối cuộc đời của mình trong bệnh viện, trong nhà xác. Đó là nỗi đau, nỗi bất hạnh ập đến với bất cứ ai, bất cứ gia đình nào khi đứng trước đại dịch. Bất cứ ai trong suy nghĩ, trong tâm hồn có những day dứt khi chúng ta chưa được sống hết lòng với người thân của mình, đến khi đại dịch không kịp đốt nén nhang cho người thân của mình thì họ rất muốn chia sẻ, muốn trải lòng mình. Tôi nhận thấy đây là cuộc thi có rất nhiều ý nghĩa. Về quê không phải là về nơi chôn nhau cắt rốn của mình mà là nơi mà tâm hồn mình hướng về, nơi có mái ấm gia đình của mình như người vợ, người mẹ, người con đang chờ đợi chúng ta… Điều đó vô cùng ý nghĩa với mỗi chúng ta, chính vì thế nên tôi đã nhận lời tham gia vào BTC”.
Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức cuộc thi viết 'Về nhà' nói về đại dịch ảnh 2
Nhiếp ảnh gia Thái Phiên

Còn nhà văn Trần Nhã Thuỵ- Giám đốc chi nhánh miền Nam NXB Hội Nhà văn- đại diện ban giám khảo cuộc thi chia sẻ thêm: “Về nhà không phải là câu chuyện của trend (xu hướng) mà thực sự là tâm thức, hiện thực xã hội rất đáng khắc ghi, suy ngẫm. Khi đại dịch COVID-19 ập tới, để “ai ở đâu ở yên đấy' thì ngôi nhà không chỉ là nơi trú ngụ, mà nó còn là nơi chốn để tinh thần mình cảm thấy được xoa dịu. Do vậy, ngôi nhà vừa là vật chất vừa là tinh thần. Nhưng có biết bao con người không có một mái nhà, thậm chí là một chỗ nằm để có thể duỗi thẳng chân. Biết bao con người về nhà đồng nghĩa với trở về quê. Chỉ có về quê thì họ mới có một mái nhà để có thể bền bỉ chống chọi với đại dịch. Về nhà, còn mang ý nghĩa là cuộc trở về với trái tim mình, cùng bao cảm xúc chân thành và đẹp đẽ nhất”.

Nhà văn Trần Nhã Thuỵ

BTC cuộc thi sẽ chính thức nhận bài thi từ ngày 1/12/2021 và kéo dài cho tới ngày 20/1/2022. Cuộc thi sẽ không giới hạn độ tuổi, nghề nghiệp. Bài dự thi viết bằng tiếng Việt, chưa từng đăng trên sách báo, mạng xã hội hay các diễn đàn, trang cá nhân. Bài viết phải thể hiện dưới dạng tạp văn, ghi chép, có độ dài không quá 1.200 chữ; gửi kèm ảnh tác giả và ảnh liên quan bài viết. Mỗi tác giả có thể dự thi từ 1-3 bài.

BTC chức sẽ trao các giải thưởng với 01 Giải Nhất trị giá 10 triệu đồng, 02 giải Nhì với mỗi giải trị giá 5 triệu đồng, 3 giải Ba với mỗi giải trị giá 3 triệu đồng, 10 giải Khuyến khích với mỗi giải trị giá 1 triệu đồng. Ngoài ra BTC còn dành tặng 1 giải thưởng cho bài viết nhận được nhiều like và share nhất với trị giá 1 triệu đồng.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.