Hội LHTN cần đi đầu trong hỗ trợ, khuyến khích thanh niên khởi nghiệp

Anh Lê Quốc Phong – Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS HCM phát biểu tại hội nghị. Ảnh H. Văn
Anh Lê Quốc Phong – Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS HCM phát biểu tại hội nghị. Ảnh H. Văn
TPO - Hoạt động Hội không những rộng mà cần phải vững mạnh. Năm 2017, với chủ đề Thanh niên sáng tạo khởi nghiệp, Hội LHTN Việt Nam là đơn vị đi đầu trong các hoạt động khởi nghiệp của thanh niên, anh Lê Quốc Phong, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn nhấn mạnh 

Phấn khởi trước những thành quả đạt được nhưng cũng cần nghiêm túc nhìn nhận những mặt hạn chế của công tác Hội và phong trào thanh niên trong thời gian vừa qua, cần tìm cách tháo gỡ trong thời gian tới. Hoạt động Hội không những rộng mà cần phải vững mạnh. Năm 2017, với chủ đề Thanh niên sáng tạo khởi nghiệp, Hội LHTN Việt Nam là đơn vị đi đầu trong các hoạt động khởi nghiệp của thanh niên - anh Lê Quốc Phong, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn nhấn mạnh tại Hội nghị Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam lần thứ 6 – khóa VII, ngày 7/1.

Hội nghị được tổ chức tại Khu phức hợp Chu Lai - Trường Hải (xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, Quảng Nam). Tham dự hội nghị có anh Lê Quốc Phong – Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn TNCS HCM, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam; anh Nguyễn Phi Long – Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam cùng 160 đại biểu là cán bộ Hội chủ chốt các tỉnh, thành phố cả nước.

Phát biểu tại hội nghị, anh Lê Quốc Phong biểu dương thành tựu công tác Hội và phong trào thanh niên có nhiều chuyển biến tích cực, sáng tạo, hiệu quả, thu hút đông đảo thanh niên và đi vào cuộc sống. Tuy nhiên, ngoài kết quả đạt được, cần nghiêm túc nhìn nhận những mặt hạn chế để tìm cách tháo gỡ trong thời gian tới. Đó là, hoạt động Hội tuy phong phú nhưng diện tác động chưa rộng, đòi hỏi phải có nhiều giải pháp lôi cuốn mọi tầng lớp thanh niên tham gia. 

Hoạt động Hội tuy đã đến được với nhiều thành phần thanh niên đặc thù, có hoàn cảnh khó khăn nhưng thiếu chiều sâu, tính bền vững, đòi hỏi Hội phải không ngừng đổi mới để mở rộng hơn nữa mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên, thực sự trở thành người bạn thân thiết, tin cậy của thanh niên. Với chủ đề thanh niên sáng tạo khởi nghiệp, năm 2017, Hội LHTN Việt Nam phải là đơn vị đi đầu trong câu chuyện khởi nghiệp. 

Hội LHTN cần đi đầu trong hỗ trợ, khuyến khích thanh niên khởi nghiệp ảnh 1

Hội nghị Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam lần thứ 6 – khóa VII. Ảnh H. Văn

Hội nghị cũng đã thảo luận các nội dung dự thảo về Báo cáo tổng kết công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2016; Chương trình công tác Hội và phong trào TN năm 2017 và thông báo kết quả thi đua công tác Hội năm 2016; triển khai công tác nhân sự và công tác khen thưởng…

Tại đây, các đại biểu có buổi giao lưu, nói chuyện chuyên đề Khởi nghiệp và con đường hướng tới thành công với ông Trần Bá Dương, Chủ tịch HĐQT Cty CP Ô tô Trường Hải. Theo ông Dương, thanh niên muốn khởi nghiệp trước hết phải có lý tưởng, ý chí, chiến lược và dám dấn thân.

Hội nghị tuyên dương 19 đơn vị dẫn đầu, 36 đơn vị Hội xuất sắc, 24 đơn vị tiên tiến.

Dịp này, Hội LHTN TP Hà Nội trao tặng 100 triệu đồng ủng hộ đồng bào lũ lụt tỉnh Quảng Nam. 

Hội LHTN cần đi đầu trong hỗ trợ, khuyến khích thanh niên khởi nghiệp ảnh 2

Đoàn công tác Trung ương Đoàn và Hội LHTN Việt Nam tặng quà cho công nhân Cty CP ô tô Trường Hải. Ảnh H. Văn

MỚI - NÓNG