Hội An - 'Nơi hẹn hò' của âm nhạc hợp xướng

Hội An - 'Nơi hẹn hò' của âm nhạc hợp xướng
TPO - Sau 4 ngày tranh tài, đoàn hợp xướng Vocalista Angels (Indonesia) đã xuất sắc giành giải đặc biệt của hội thi hợp xướng quốc tế Việt Nam 2019. Ngoài ra, ban tổ chức còn trao 18 giải vàng, 12 giải bạc cho các môn thi như: Hợp xướng nam, hợp xướng nữ, hợp xướng thánh ca, hợp xướng dân gian…

Hội thi diễn ra từ ngày 15 đến 19/5 tại thành phố Hội An. Ở lần thứ 6 tổ chức , sự kiện đã thu hút  1.000 nghệ sĩ thuộc 21 đoàn hợp xướng đến từ 10 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới như Trung Quốc, Estonia, Indonesia, Hàn Quốc, Malaysia, Hà Lan, Philippines, Singapore, Hoa Kỳ. Trong đó có hai nước lần đầu tham dự là Estonia và Ba Lan.

Theo Giám đốc nghệ thuật Hội thi - Giám khảo Đặng Châu Anh, Estonia lần đầu tiên tham dự Hội thi tại Hội An với 2 đoàn Hợp xướng nữ gây ấn tượng về số lượng thành viên và chất lượng nghệ thuật.  Đặc biệt Đoàn hợp xướng Tartu Ulikooli Akadeemiline Naiskoor (nhạc trưởng Cornelius selo atmanto) thể hiện rất bay những tác phẩm mức độ khó.

Hội An - 'Nơi hẹn hò' của âm nhạc hợp xướng ảnh 1 Đoàn hợp xướng đến từ Estonia-Tartu Ulikooli Akadeemiline Naiskoor  (nhạc trưởng Cornelius selo atmanto) thể hiện  rất bay những tác phẩm mức độ khó.

Indonesia năm nay mang đến 4 đoàn tương tài tương sức làm khó cho ban giám khảo. Khán phòng như bị thôi miên trước hầu hết các phần thi của Indonesia. Giám khảo Đặng Châu Anh nhận xét: Indonesia luôn là những đội mạnh, đáng nể, đối thủ nặng ký, giống như Philippines của những kỳ trước. Họ mạnh vì sức làm việc chăm chỉ, khổ luyện từng hơi thở nhịp độ, đạt độ cao chính xác tuyệt đối. Khán giả được thưởng thức sự hoàn hảo không chỉ cách hát mà cả cách họ di chuyển, gương mặt, biểu cảm. Trong Ban giám khảo có xu hướng thẩm mỹ hơi khác nhau. Có người  thich sự hoàn hảo, có người  lại cho rằng như thế sẽ thiếu tự nhiên  “ không nhất thiết phải cần đến giọng opera, thính phòng kỹ thuật cao mà cần giọng tự nhiên chạm đến trái tim người nghe”. Đoàn Vocalista Angels (Indonesia) vừa có sự hoàn hảo vừa tạo hiệu ứng mạnh trong khán phòng và đã giành Giải đặc biệt một cách thuyết phục.

Hội An - 'Nơi hẹn hò' của âm nhạc hợp xướng ảnh 2 Vocalista Angels (Indonesia)  xuất sắc giành giải đặc biệt

Năm nay Việt Nam có 6 đội (trong đó 4 đội được đào tạo âm nhạc) tham gia nhưng đoàn hát tốt nhất lại là Đồng Vọng của 50 ca sĩ nhân viên, công nhân của một Khu công nghiệp ở Bắc Ninh. Hầu hết các thành viên trong ban giám khảo ngỡ ngàng với chất liệu âm nhạc, hòa âm đẹp của nhạc trưởng tài năng Lê Quốc Vương, khả năng trình diễn chuẩn chỉnh của các ca sĩ chưa từng học nhạc lý.

Hội An - 'Nơi hẹn hò' của âm nhạc hợp xướng ảnh 3 Đồng Vọng vượt lên 5 đoàn Việt Nam lọt vào vòng trong

Tối 18/5, tại phố cổ Hội An, UBND tỉnh Quảng Nam phối hợp với Hiệp hội Interkultur (Cộng hòa liên bang Đức) tổ chức lễ bế mạc hội thi hợp xướng quốc tế Việt Nam 2019. Sau lễ công bố trao giải thưởng, cuộc diễu hành của gần một nghìn ca sĩ làm phố cổ Hội An đêm trăng thêm lung linh náo nhiệt.

Hội An - 'Nơi hẹn hò' của âm nhạc hợp xướng ảnh 4 Đoàn diễu hành của gần 1000 ca sĩ quốc tế trên phố cổ.

Tổ chức Interkultur khi chọn Hội An là  đơn vị chủ nhà của hội thi hợp xướng quốc tế năm 2019 đã gọi Hội An là “Nơi hẹn hò” và bản thân ông Stefan Bohländer, Phó Chủ tịch Interkultur cũng nhận xét: Sự kiện tại Hội An thật sự nổi bật và đem đến cho các nghệ sĩ từ khắp nơi trên thế giới những ấn tượng đẹp về văn hóa của đất nước Việt Nam.

Hội An - 'Nơi hẹn hò' của âm nhạc hợp xướng ảnh 5 Hội An - “Nơi hẹn hò” của âm nhạc hợp xướng
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.