Học viện Kỹ thuật Quân sự phát động thi Mini Robocon 2019

Cuộc thi được sự hưởng ứng của đông đảo các đơn vị trong và ngoài quân đội
Cuộc thi được sự hưởng ứng của đông đảo các đơn vị trong và ngoài quân đội
Tối 8/10, Học viện Kỹ thuật Quân sự tổ chức phát động Cuộc thi Mini Robocon năm 2019, với sự tham dự của lãnh đạo nhiều đơn vị trong và ngoài Quân đội cùng đông đảo giáo viên, học viên, sinh viên nhà trường.

Trung tá Đỗ Duy Chinh, Trưởng Ban Thanh niên Học viện Kỹ thuật Quân sự cho biết, lấy ý tưởng về con đường chinh phục công nghệ mà nhân loại đã trải qua, tiến tới cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, cuộc thi góp phần rèn luyện bản lĩnh, tác phong, kỹ năng làm việc nhóm, xây dựng niềm đam mê nghiên cứu khoa học, chia sẻ ý tưởng, quan điểm, kinh nghiệm thiết kế chế tạo robot trong cán bộ, giáo viên, học viên, sinh viên Học viện.

Học viện Kỹ thuật Quân sự phát động thi Mini Robocon 2019 ảnh 1

Thiếu tướng Lê Kỳ Nam, Phó Giám đốc Học viện phát biểu tại lễ phát động

Năm 2018, cuộc thi có 15 đội đăng ký dự thi vòng loại và chọn ra 8 đội xuất sắc vào vòng chung kết. Cuộc thi năm nay, sau khi phát động và tiếp nhận đăng ký tham gia, các đội tuyển sẽ bắt đầu thực hiện thiết kế chế tạo robot và chạy thử. Vòng loại và vòng chung kết dự kiến diễn ra trong tháng 12/2019, tại Nhà thi đấu thể thao của Học viện.

Nhằm phát huy tối đa trí tuệ của những bạn trẻ đam mê khoa học công nghệ trong Học viện, Ban tổ chức cuộc thi đặt ra hàng loạt yêu cầu khắt khe để thử thách. Điển hình là robot phải thi đấu hoàn toàn tự động, thành viên đội chơi chỉ được can thiệp khi có sự cố cần khởi động lại; kích thước robot ở trạng thái lớn nhất tối đa là 100x100x100cm; khối lượng robot không quá 20kg; nguồn robot là ắc quy hoặc pin không quá 24VDC…

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.