Học viện Cảnh sát Nhân dân xét tuyển 49 chỉ tiêu nữ

0:00 / 0:00
0:00
TPO -  Học viện Cảnh sát Nhân dân vừa công bố chỉ tiêu xét tuyển năm 2022 với tổng chỉ tiêu 500. Trong đó, chỉ tiêu nữ giảm so với năm 2021.

Theo kế hoạch tuyển sinh 2022 mà Bộ Công an đã công bố trước đó, năm 2022, Học viện Cảnh sát Nhân dân xét tuyển theo 3 phương thức: xét chứng chỉ ngoại ngữ, xét tuyển thẳng, xét tuyển kết hợp.

Học viện Cảnh sát Nhân dân xét tuyển 49 chỉ tiêu nữ ảnh 1

Trong đó, điểm mới của năm nay là phương thức xét tuyển kết hợp. Lần đầu tiên, Bộ Công an tổ chức một kỳ thi riêng để lấy kết quả xét tuyển kết hợp với kết quả thi tốt nghiệp THPT để xét tuyển vào các trường trực thuộc.

Năm nay, Học viện xét tuyển 500 chỉ tiêu, trong đó có 49 chỉ tiêu nữ (giảm 4 chỉ tiêu so với năm 2021). Phương thức xét tuyển thẳng theo Quy chế của Bộ GD&ĐT là 40 chỉ tiêu (5 chỉ tiêu nữ), phương thức xét tuyển chứng chỉ ngoại ngữ là 60 (6 chỉ tiêu nữ) và 400 chỉ tiêu theo phương thức xét tuyển kết hợp (38 chỉ tiêu nữ).

Học viện tuyển sinh đối với thí sinh từ tỉnh Thừa Thiên Huế trở ra.

Để được tham gia xét tuyển, thí sinh phải qua vòng sơ tuyển do Bộ Công an quy định.

Thí sinh dự thi bài thi đánh giá tại các địa điểm thi của Học viện Cảnh sát Nhân dân, thời gian dự thi ngày 19, 20/7. Thẻ dự thi của thí sinh sẽ được Hội đồng tuyển sinh của Học viện Cảnh sát Nhân dân gửi về Phòng Tổ chức cán bộ, Công an đơn vị, địa phương để phối hợp chuyển tới cho thí sinh.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.