Học sinh trung học Hàn Quốc ngủ 5 tiếng/ ngày

Học sinh trung học Hàn Quốc ngủ 5 tiếng/ ngày
Trung bình học sinh trung học phổ thông Hàn Quốc chỉ ngủ 5 tiếng 27 phút mỗi ngày – ít hơn 4 năm trước khoảng một giờ đồng hồ. Một khảo sát cho biết 70% học sinh thừa nhận mình bị thiếu ngủ.

Cuộc thăm dò của Viện Chính sách Thanh niên quốc gia đã hỏi 9.521 học sinh tiểu học và trung học cơ sở về việc ngủ nghỉ và nguyên nhân dẫn đến căng thẳng của họ.

Học sinh Hàn Quốc nói chung trung bình ngủ 7 tiếng 6 phút, trong khi học sinh tiểu học ngủ 8 tiếng 19 phút, trung học cơ sở ngủ 7 tiếng 12 phút – cả hai đều giảm khoảng 10 phút so với năm 2009.

Với học sinh tiểu học, 61,6% cho biết nguyên nhân chính của việc thiếu ngủ là do xem các nội dung trên website người lớn. Ngoài ra, 53,1% nói là do dành thời gian để “chat” trực tuyến và nhắn tin.

67,6% học sinh trung học cơ sở xem phim, nghe nhạc vào ban đêm, dẫn đến thiếu ngủ.

Còn với học sinh trung học phổ thông, 52,6% thiếu ngủ do phải học vào ban đêm.

Không có thời gian nghỉ ngơi, cộng với quá nhiều căng thẳng cũng có thể dẫn đến tỷ lệ tự tử cao với học sinh trung học cơ sở.

Đáng chú ý là 36,9% học sinh trung học cơ sở cho biết từng có ý định tự tử vì điểm kém (40,4%) và các vấn đề gia đình (27,6%).

Trong số học sinh được khảo sát, khoảng 60,5% tiết lộ họ có chưa đến 2 tiếng để thư giãn vào cuối tuần. 29,7% nói rằng họ chỉ có chưa đến 1 tiếng nghỉ ngơi.

7 trong số 10 học sinh Hàn Quốc bị căng thẳng do điểm kém, trong khi 51,6% căng thẳng do lo lắng cho tương lai.

Theo Theo Vietnamnet
MỚI - NÓNG
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
TPO - Ngày 20-4, tại Trung tâm Giao lưu Văn hoá Phố cổ Hà Nội số 50 Đào Duy Từ, Hoàn Kiếm đã diễn ra buổi toạ đàm “Nghề Đông y Hoàn Kiếm gắn với sự phát triển phố nghề Lãn Ông”. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa “Giữ nghề xưa trên phố”, nhằm tôn vinh nghề đông y cổ truyền và Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.