Học sinh lớp 12 bất ngờ gây trọng án kinh hoàng

Công an truy tìm vật chứng gây án
Công an truy tìm vật chứng gây án
TP - Thượng tá Phạm Quốc Việt, Trưởng công an huyện Kế Sách (Sóc Trăng) cho biết, đơn vị vừa điều tra, bắt giữ đối tượng giết người xảy ra tại thị trấn Kế Sách ngày 13/5/2014 trong vòng chưa đầy 4 giờ đồng hồ.

Theo Thượng tá Việt, vào lúc 11giờ 10 phút ngày 13/5, nhận được tin báo tại nhà bà Nguyễn Thị Sành, tại ấp An Thành, thị trấn Kế Sách (huyện Kế Sách), người dân phát hiện một tử thi là nữ trên tầng lầu, công an huyện Kế Sách nhanh chóng xuống bảo vệ hiện trường. Kiểm tra ban đầu xác định nạn nhân là chị Nguyễn Thị Thu Hà (SN 1991), ngụ tại ấp An Định, thị trấn Kế Sách.

Qua rà soát, xác định đối tượng gây án là Nguyễn Hữu Trí (sinh ngày 17/2/1996), ngụ ấp An Tấn, xã An Lạc Tây (cùng huyện Kế Sách), đang học lớp 12A2 trường THPT Kế Sách. Ngay lập tức, đơn vị cử người đến trường THPT Kế Sách đưa Trí về CQĐT lấy lời khai.

Nhờ các biện pháp nghiệp vụ của điều tra viên, Trí khai: Sáng 13/5, Trí tới nhà bà Nguyễn Thị Sành (là cô ruột của Trí) nhưng bà Sành đã đi làm, chỉ còn chị Hà ở nhà. Vào nhà, Trí nói mất chìa khóa, nhờ chị Hà kiếm giùm. Khi lên cầu thang, Trí có hành vi sàm sỡ với chị Hà nên bị chị phản ứng, dọa sẽ mách lại với bà Sành. 


Sợ bị lộ, Trí đè chị Hà ngã xuống sàn nhà rồi lấy dây trói quặt tay chị Hà ra sau lưng và nói nếu mách thì Trí sẽ giết chết. Nghe Trí nói, chị Hà không nhượng bộ mà cho biết sẽ mách, nên Trí liền dùng dây siết chặt cổ chị Hà cho đến khi chị bất tỉnh. Sau đó, Trí chạy xuống nhà bếp lấy một con dao xếp Thái Lan lên lầu cắt cổ chị Hà.

Sau khi gây án, Trí lấy điện thoại của chị Hà, con dao gây án và sợi dây siết cổ chị Hà cùng chùm chìa khóa bỏ vào túi, khóa cổng nhà bà Sành rồi trở lại nhà trọ của mấy người bạn học ở ấp An Khương (thị trấn Kế Sách) chơi, ném điện thoại của chị Hà, chùm chìa khóa nhà ra lùm cỏ phía sau nhà trọ; riêng sợi dây siết cổ nạn nhân, Trí nhét vào cầu vệ sinh, xả nước cho trôi xuống hầm để phi tang. 

Xong xuôi, Trí mang cặp đến trường đi học bình thường như không có chuyện gì xảy ra, đồng thời đem con dao gây án ném ra đám cỏ ở phía sau trường học.

Từ lời khai của Trí, công an huyện Kế Sách đã thu giữ được chiếc điện thoại của chị Hà, chùm chìa khóa, con dao gây án và niêm phong nhà vệ sinh nơi Trí phi tang sợi dây siết cổ nạn nhân. Ngay trong đêm 13/5, Trí được công an huyện Kế Sách chuyển giao cho Phòng CSĐT Công an Sóc Trăng (PC 45) cùng toàn bộ hồ sơ vụ án để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Được biết, Trí là học sinh có học lực khá, đang học tại lớp 12A2, lớp chọn của trường THPT Kế Sách. Thầy Lê Tứ Hải, hiệu trưởng trường THPT Kế Sách cho biết: “Chúng tôi rất bất ngờ khi nghe tin Trí giết người. Bình thường, Trí rất hiền lành, học khá giỏi”. 

Còn chị Nguyễn Thị Thu Hà vừa học xong Trung cấp Y tế Bạc Liêu đang chờ xin việc tại địa phương. Cha mẹ chị Hà là người ở Thái Bình vào định cư ở Kế Sách đã lâu, sống bằng nghề làm ruộng, anh trai chị Hà sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự về địa phương và mới cưới vợ là chị con bác ruột Nguyễn Hữu Trí mới được mấy tháng nay.


MỚI - NÓNG