Học lái máy cày ở Triều Tiên

Học lái máy cày ở Triều Tiên
TPO - Gạt sang một bên những mâu thuẫn về vấn đề hạt nhân nổi lên gần đây, nhiếp ảnh gia David Guttenfelder cung cấp thêm một cái nhìn khá thú vị bên trong Triều Tiên.
Học lái máy cày ở Triều Tiên ảnh 1

Bức ảnh được chụp trong Cung Thiếu Nhi của của Samjiyon (Bình Nhưỡng), mô tả một học sinh đang học lái máy cày trên một chiếc máy cày mô phỏng hết sức độc đáo được coi là hiện đại nhất Triều Tiên.

Chiếc máy này được trang bị một màn hình máy tính của thập niên 80, sử dụng trong việc đào tạo học sinh trở thành nông dân. Học sinh được học cách cày trên một cánh đồng ảo và những lời khuyên trong việc kinh doanh nông phẩm.

Cơ sở hạ tầng “nghệ thuật của quốc gia” này được xây dựng phục vụ cho thế hệ trẻ của đất nước tham gia vào các chương trình ngoại khóa bao gồm nghệ thuật, khoa học, thể thao, tin học và đào tạo nghề.

Học lái máy cày ở Triều Tiên ảnh 2

Một bức ảnh khác cho thấy một học sinh đang say mê chơi bóng rổ, môn thể thao mới du nhập vào Triều Tiên. Tân lãnh đạo Kim Jong-un cũng là một fan ruột của môn thể thao này.

Học lái máy cày ở Triều Tiên ảnh 3

Hai nữ sinh chơi đàn accordion, một phần trong chương trình ngoại khóa nghệ thuật.

Học lái máy cày ở Triều Tiên ảnh 4

Cảnh toàn thị trấn Samjiyon bao phủ trong tuyết dưới chân núi Paektu, gần quê hương của cố lãnh đạo Kim Jong Il.

Phan Yến
Theo Dailymail

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.