'Hoàng tử xiếc' Quốc Cơ: Muốn phá kỷ lục của mình ngay tại Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
'Hoàng tử xiếc' Quốc Cơ: Muốn phá kỷ lục của mình ngay tại Việt Nam
TPO - 2012 Quốc Cơ đón nhận danh hiệu NSƯT. Cả hai anh em Quốc Cơ- Quốc Nghiệp đều nằm trong danh sách được đề nghị xét tặng danh hiệu NSND lần thứ 10. Anh em “Hoàng tử xiếc” nổi tiếng với màn biểu diễn chống đầu, xác lập kỷ lục Guinness năm 2016, tại Tây Ban Nha.

Cảm xúc của anh khi được đề nghị xét tặng danh hiệu NSND?

NSƯT Quốc Cơ: Cơ và Nghiệp cảm thấy rất vinh dự. Cống hiến của Cơ với Nghiệp được mọi người nhìn nhận đã rất vui. Nếu được Nhà nước trao tặng danh hiệu NSND thì hạnh phúc nào bằng? Và cũng là tín hiệu vui, để kích thích các bạn trẻ đang hoạt động trong bộ môn nghệ thuật xiếc. Nghệ sỹ khi cống hiến thì muốn được ghi nhận. Tôi mong nghệ thuật xiếc càng ngày càng phát triển ở Việt Nam, mong thế hệ đi sau tỏa sáng như chúng tôi và hơn chúng tôi.

'Hoàng tử xiếc' Quốc Cơ: Muốn phá kỷ lục của mình ngay tại Việt Nam ảnh 1

NSƯT Quốc Cơ (trái), NSƯT Quốc Nghiệp (phải)

Những tiết mục của hai anh không phải diễn viên trẻ nào cũng theo được. Bởi không chỉ là mồ hôi, nước mắt, mà cả sự nguy hiểm nữa!

NSƯT Quốc Cơ: Những gì Cơ và Nghiệp trải qua thì mọi người thấy rồi, rất nguy hiểm, nhiều khi đánh đổi cả sinh mạng nữa. Nhưng nếu thật sự yêu, thật sự đam mê thì sẽ có cách kiểm soát những việc mình đang làm và không còn sợ hãi. Cũng không khó đến mức ngoài Cơ và Nghiệp ra, không còn ai có thể làm được những tiết mục như thế! Cơ tin tưởng ở Việt Nam còn rất nhiều người tài. Chắc chắn họ sẽ làm được những tiết mục còn hấp dẫn hơn tiết mục của Cơ với Nghiệp nữa.

Cơ và Nghiệp cũng đang huấn luyện cho hai đứa nhỏ, con của Cơ và con của Nghiệp. Hai bé hiện tại cũng đang đà phát triển rất tốt với loại hình nghệ thuật này. Sắp tới sẽ có một số hình ảnh khiến mọi người bất ngờ khi thấy các bé có thể thực hiện được nhiều động tác (Cười)

'Hoàng tử xiếc' Quốc Cơ: Muốn phá kỷ lục của mình ngay tại Việt Nam ảnh 2

Tiết mục đi khắp thế giới của Quốc Cơ- Quốc Nghiệp (Ảnh: Internet)

Trước đây, một số hình ảnh các anh làm xiếc với các con đã tạo tranh luận. Không ít phụ huynh bày tỏ sự lo ngại cho an toàn của các bé. Anh có thể giải tỏa nỗi lo của các bậc làm cha, làm mẹ?

NSƯT Quốc Cơ: Cơ và Nghiệp hướng dẫn các bé bằng sự tích tụ rất nhiều kinh nghiệm từ người đi trước, cũng như kinh nghiệm của Cơ và Nghiệp. Cơ và Nghiệp là cha của những đứa bé nên không bao giờ muốn gây tổn thương cho các bé. Những gì các bé đang làm là do các bé thích và tự nguyện. Chẳng qua đó là những trò chơi thôi. Xin nhấn mạnh, đó là những trò chơi được kiểm soát về sự an toàn.

Các bé có năng khiếu trong bộ môn nghệ thuật này không, theo anh?

NSƯT Quốc Cơ: Cả hai gia đình chúng tôi đều không quá quan trọng việc trẻ có năng khiếu hay không ở bộ môn xiếc. Như đã nói, chúng tôi coi những gì đang dạy các bé như một trò chơi. Bé chơi và thấy thích thì sẽ cố gắng hết sức. Tôi nghĩ bé nào cũng có thể làm được như các bé nhà chúng tôi.

Sắp tới, Cơ và Nghiệp cũng muốn dành thời gian hướng dẫn thế hệ sau. Ngay những bé còn nhỏ tuổi cũng có thể đến với nghệ thuật xiếc.

'Hoàng tử xiếc' Quốc Cơ: Muốn phá kỷ lục của mình ngay tại Việt Nam ảnh 3

Bức ảnh từng gây sốt của Quốc Cơ và con trai

Anh có tính mở trường dạy xiếc dành cho các em nhỏ có năng khiếu và có nhu cầu?

NSƯT Quốc Cơ: Có thể. Nhưng không phải bây giờ. Hiện tại Cơ và Nghiệp muốn cho mọi người thấy không có gì sợ hãi khi cho mấy em nhỏ tham gia bộ môn này. Chúng tôi sẽ chứng minh, những đứa trẻ tham gia bộ môn xiếc không bị ảnh hưởng sức khỏe cũng như thể chất.

Tình hình dịch như hiện nay chắc ảnh hưởng rất nhiều đến công việc của hai anh?

NSƯT Quốc Cơ: Hiện tại có rất nhiều đối tác mời Cơ và Nghiệp đi diễn. Nhưng mùa dịch này hai anh em không dám đi vì đi qua đó rất là nguy hiểm. Ở nước ngoài vẫn hoạt động nghệ thuật bình thường, không bị tác động nhiều bởi dịch. Bởi vậy họ vẫn mời chúng tôi.

Anh và Quốc Nghiệp đã nghỉ diễn bao lâu rồi?

NSƯT Quốc Cơ: Độ 2 năm rồi. Chúng tôi cũng tiếc lắm. Vì phải từ chối nhiều lời mời trong đó có những lời mời rất thú vị, như dịp tết Đoan Ngọ của Trung Quốc vừa rồi, chúng tôi được mời tham gia một chương trình rất lớn, được phát trên đài truyền hình Trung Quốc (CCTV), tiếp cận lượng người xem khổng lồ. Dịch phức tạp quá nên chúng tôi không đi.

Trong thời gian dịch bệnh, công việc chính của anh là gì?

NSƯT Quốc Cơ: Chúng tôi vẫn duy trì tập luyện và đào tạo các bé để sau này có lớp kế thừa, để mọi người nhìn nhận khác hơn về bộ môn nghệ thuật xiếc. Đó là một dự án. Ngoài ra, Cơ và Nghiệp cũng tính phá kỷ lục Guinness của mình tại Việt Nam. Nhiều dự án lắm nhưng chưa thể thực hiện tất cả ngay được.

Vì sao các anh muốn phá kỷ lục của mình ngay tại Việt Nam?

NSƯT Quốc Cơ: Chúng tôi muốn làm tại Việt Nam vì thành tích của Cơ và Nghiệp toàn xác lập ở nước ngoài thôi à!

Có nhiều khán giả nói: Quốc Cơ, Quốc Nghiệp nổi đình đám. Song chưa một lần được xem các anh biểu diễn trực tiếp?

NSƯT Quốc Cơ: Chúng tôi cũng muốn được biểu diễn cho khán giả trong nước xem. Nhưng lại vướng dịch. Hơn nữa ở trong nước không dễ có sân khấu đáp ứng được màn biểu diễn của chúng tôi.

Vì sao khán giả Việt chưa mấy mặn mà với nghệ thuật xiếc, theo anh?

NSƯT Quốc Cơ: Chúng tôi đã trăn trở với câu hỏi này chục năm trước. Nhiều khán giả ta xem xiếc như trò vui chơi, tiêu khiển chứ không phải là một bộ môn nghệ thuật. Từ đó, chúng tôi nghĩ rằng phải thay đổi. Vì sao Cơ và Nghiệp được mọi người công nhận? Vì những màn biểu diễn rất nguy hiểm. Ở nước ngoài xiếc được yêu thích vì người nghệ sỹ mang đến nhiều “món ăn” ngon. Nói cách khác, mang đến những tiết mục đỉnh cao. Có thể ở Việt Nam thu nhập của nghệ sỹ xiếc không đủ sống nên họ phải bươn chải làm thêm nhiều nghề khác, chưa tập trung vào nghề, nên còn thiếu những tiết mục hấp dẫn chăng?

Anh và Quốc Nghiệp có tham gia công tác thiện nguyện không?

NSƯT Quốc Cơ: Chúng tôi cũng tham gia chương trình ở vùng sâu, vùng xa, với anh Quyền Linh. Anh Quyền Linh đi được rất nhiều nơi. Cơ và Nghiệp còn mấy bé khá nhỏ nên không đi được nhiều như thế. Nhà Cơ và Nghiệp mỗi người đều có một trai, một gái. Bé gái sau của nhà Cơ mới mười mấy tháng thôi.

'Hoàng tử xiếc' Quốc Cơ: Muốn phá kỷ lục của mình ngay tại Việt Nam ảnh 4

NSƯT Quốc Cơ và phu nhân, MC Hồng Phượng

MỚI - NÓNG