Hoàng Thái tử Nhật Bản Akishino và Công nương thăm Nhà sàn, Ao cá Bác Hồ

TPO - Sáng nay, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân chủ trì lễ đón Hoàng Thái tử Nhật Bản Akishino và Công nương Kiko, trước khi cùng hai vị khách quý thăm Nhà sàn và Ao cá Bác Hồ. 
Hoàng Thái tử Nhật Bản Akishino và Công nương thăm Nhà sàn, Ao cá Bác Hồ ảnh 1

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và Hoàng Thái tử Akishino tại lễ đón. (Ảnh: Như Ý)

Hoàng Thái tử Nhật Bản và Công nương thăm chính thức Việt Nam từ ngày 20-25/9.

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam – Nhật Bản đang phát triển mạnh mẽ. Quan hệ Việt Nam – Nhật Bản có sự tin cậy chính trị cao, liên kết khu vực ngày càng chặt chẽ. Hai bên chia sẻ quan điểm chung trong nhiều vấn đề hợp tác khu vực và quốc tế.

Hoàng Thái tử Nhật Bản Akishino và Công nương thăm Nhà sàn, Ao cá Bác Hồ ảnh 2

Năm 2023 là năm kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ Việt Nam – Nhật Bản. Hai bên đẩy mạnh tiếp xúc, giao lưu đoàn lãnh đạo cấp cao và các cấp.

Hoàng Thái tử Nhật Bản Akishino và Công nương thăm Nhà sàn, Ao cá Bác Hồ ảnh 3

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân chụp ảnh lưu niệm cùng Hoàng Thái tử Akishino, Công nương Kiko, Thứ trưởng Ngoại giao Phạm Quang Hiệu và Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam (bìa phải). (Ảnh: Như Ý)

Hoàng Thái tử Akishino là thành viên Hoàng gia đầu tiên của Nhật Bản thăm Việt Nam (năm 1999). Ông có một chuyến thăm nữa đến Việt Nam năm 2021.

Chuyến thăm lần này của Hoàng Thái tử Akishino và Công nương có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là chuyến thăm chính thức nước ngoài đầu tiên của Hoàng Thái tử và Công nương sau dịch COVID-19. Đây cũng là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của thành viên Hoàng gia Nhật Bản sau 6 năm, kể từ chuyến thăm của Nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản năm 2017, thể hiện tình cảm đặc biệt và sự coi trọng quan hệ với Việt Nam.

Hoàng Thái tử Nhật Bản Akishino và Công nương thăm Nhà sàn, Ao cá Bác Hồ ảnh 4

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và Hoàng Thái tử Nhật Bản tại cuộc gặp ngày 21/9. (Ảnh: Như Ý)

Chuyến thăm sẽ góp phần đẩy mạnh quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng Việt – Nhật, để có thể phát triển lên tầm cao mới, góp phần tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa người dân hai nước về những thành tựu hợp tác song phương trong 50 năm qua.

Hoàng Thái tử Nhật Bản Akishino và Công nương thăm Nhà sàn, Ao cá Bác Hồ ảnh 5

Chuyến thăm lần này của Hoàng Thái tử Akishino và Công nương có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với quan hệ Việt - Nhật. (Ảnh: Như Ý)

Hoàng Thái tử Nhật Bản Akishino và Công nương thăm Nhà sàn, Ao cá Bác Hồ ảnh 6

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng Hoàng Thái tử Nhật Bản và Công nương thăm Nhà sàn Bác Hồ. (Ảnh: Như Ý)

Nhật Bản tiếp tục giữ vị trí đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam, đứng thứ nhất về cung cấp viện trợ ODA, đứng thứ hai về hợp tác lao động, đứng thứ ba về đầu tư và du lịch, đứng thứ tư về thương mại.

Hợp tác trong các lĩnh vực khác như quốc phòng, an ninh, y tế, nông nghiệp, khoa học – công nghệ, chuyển đổi số, giáo dục đào tạo, ứng phó với biến đổi khí hậu…được triển khai tích cực.

Hoàng Thái tử Nhật Bản Akishino và Công nương thăm Nhà sàn, Ao cá Bác Hồ ảnh 7

Hoàng Thái tử và Công nương được giới thiệu về Ao cá Bác Hồ. (Ảnh: Như Ý)

Hai bên phối hợp chặt chẽ, hiệu quả, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương và trong các vấn đề quốc tế, khu vực cùng quan tâm.

Hoàng Thái tử Nhật Bản Akishino và Công nương thăm Nhà sàn, Ao cá Bác Hồ ảnh 8
Hoàng Thái tử Nhật Bản Akishino và Công nương thăm Nhà sàn, Ao cá Bác Hồ ảnh 9
Tin liên quan