Hoãn xử phúc thẩm vụ Phó chánh án nhận hối lộ

Hoãn xử phúc thẩm vụ Phó chánh án nhận hối lộ
TPO - Ngày 18/4 TAND cấp cao tại Đà Nẵng xử phúc thẩm vụ án hình sự “Nhận hối lộ” với bị cáo Trương Thị Hoa, nguyên Thẩm phán, Phó Chánh án TAND huyện Ea Kar (tỉnh Đắk Lắk), tại TAND tỉnh Đắk Lắk.

HĐXX đã hoãn xét xử, vì bị cáo Hoa có đơn xin hoãn. Trước đó bị cáo Hoa bị tuyên 1 năm tù về tội Nhận hối lộ.

Được biết cả bị cáo Hoa và nguyên cáo Nông Văn Thụt (SN 1969-trú tại xã Cư Yang, huyện Ea Kar) đều có đơn kháng cáo án sơ thẩm.

Theo cáo trạng, bà Trương Thị Hoa khi còn làm Phó chánh án TAND huyện Ea Kar được phân công thụ lý xét xử vụ án Nông Văn Thụt phạm tội: “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”.

Hoãn xử phúc thẩm vụ Phó chánh án nhận hối lộ ảnh 1 Bị cáo Hoa tại phiên xét xử sơ thẩm.
Chiều ngày 27/10/2016, ông Thụt đến phòng làm việc của bà Hoa thì được biết vụ án sẽ được đưa ra xét xử vào ngày 10/11/2016 và được bà này gợi ý chi tiền để giảm án từ 5 đến 15 năm tù thành án treo. Gần đến ngày xét xử, do chưa lo đủ tiền và mẹ đẻ mới mất, nên Hoa bảo ông Thụt làm đơn hoãn xét xử và sẽ được mở lại vào lúc 14 giờ ngày 6/12/2016.

Khoảng 18h ngày 3/12/2016, bà Hoàng Thị Ồ (vợ ông Thụt) cùng con trai là Nông Văn Thắng đến nhà Hoa trình bày hoàn cảnh quá khó khăn, năn nỉ xin bớt được 10 triệu. Khoảng 12h30 ngày 5/12/2016, ông Thụt cùng vợ đến gặp bị cáo Hoa tại nhà riêng và đưa 80 triệu đồng, sau đó làm đơn tố cáo gửi lên Cơ quan điều tra.

Hoãn xử phúc thẩm vụ Phó chánh án nhận hối lộ ảnh 2

Phạm nhân Nông Văn Thụt tại phiên xét xử sơ thẩm.

Trước đó, ông Thụt đã bị TAND huyện Ea Kar xử sơ thẩm tuyên 18 tháng tù về vụ gây tai nạn giao thông. Sau đó, TAND tỉnh Đắk Lắk xử phúc thẩm giảm bớt mức án, tuyên phạt bị cáo Nông Văn Thụt 1 năm tù giam. Hiện phạm nhân Thụt vẫn đang thi hành án tại trại giam Đắk Trung, huyện Cư M’gar. 

Ông Thụt cũng làm đơn kháng cáo cho rằng, bản án sơ thẩm 1 năm tù đối với bị cáo Trương Thị Hoa là quá nhẹ bởi bị cáo Hoa từng là Thẩm phán, Phó chánh án TAND huyện Ea Kar, biết rõ tội danh của ông Thụt chỉ nằm ở khung từ 6 tháng đến 5 năm tù nhưng lại nói từ 5 đến 15 năm tù, là có sử dụng thủ đoạn thúc đẩy đối tượng đưa hối lộ để chạy án.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.