Hoa thật tăng giá, hoa giả lên theo

Nghệ nhân Đoàn Văn Quỳnh bên sản phẩm hoa lan của mình. Ảnh: Kim Anh
Nghệ nhân Đoàn Văn Quỳnh bên sản phẩm hoa lan của mình. Ảnh: Kim Anh
TP - Thị trường hoa Tết đã bước vào thời điểm sôi động. Nhiều loại hoa kiểng từ các nhà vườn trên địa bàn TPHCM và các tỉnh lân cận được đưa về ngày một nhiều, giá nhiều loại hoa đang tăng từng ngày. Tại Đà Lạt, giá lan giống mới có loại lên tới gần 1,5 triệu đồng/cành.

>> Nhộn nhịp vàng mã cuối năm

Nghệ nhân Đoàn Văn Quỳnh bên sản phẩm hoa lan của mình. Ảnh: Kim Anh
Nghệ nhân Đoàn Văn Quỳnh bên sản phẩm hoa lan của mình. Ảnh: Kim Anh.

TPHCM: Giá hoa và giá thuê sạp đều tăng

Sau những đợt triều cường ngập nặng vừa qua, hàng ngàn gốc mai cảnh chuẩn bị phục vụ Tết đã bị chìm trong nước, gây thiệt hại nặng cho các nhà vườn. Theo các hộ trồng mai, so với năm trước, các khoản đầu tư cho cây mai tăng từ 15 đến 25%, do đó, giá mai cũng tăng theo. Một gốc mai hiện tại có giá từ 200.000 đồng đến hàng chục triệu đồng tuỳ theo độ lớn và dáng cây.

Ông Trần Thế Hùng - Chủ tịch Hội Sinh vật cảnh Gò Vấp cho biết: “Giá mai tăng cao là do giá thành các loại vật tư như phân bón, thuốc trừ sâu và nhân công năm nay tăng hơn năm ngoái. Hiện những vườn mai của Gò Vấp chúng tôi cũng đã được khách đặt hết, không còn mai để xuất khẩu”.

Nghệ nhân Năm Đông (phường Linh Đông, Thủ Đức) dẫn chúng tôi đi xem vườn mai với 7.000 gốc. Ông cho biết: “Hiện thời tiết ở Hà Nội đang lạnh nên các thương lái ngoài đó cũng chưa dám đặt nhiều. Tôi mới chỉ xuất ra Hà Nội khoảng 400 gốc mai với giá 1 - 6 triệu đồng/gốc”.

Vườn mai nhà anh Chín Hoà (phường An Phú Đông, quận 12) cũng đã xuất ra Hà Nội khoảng hơn 200 gốc mai, còn lại khoảng 700 gốc dành để cung ứng cho các chợ hoa trong thành phố. Các vườn lan trên địa bàn TPHCM cũng bị ảnh hưởng, do thời tiết chuyển lạnh cùng với sâu rầy phá hoại trong những ngày gần đây đã khiến cho diện tích lớn lan không thể ra hoa. Chuẩn bị hơn 30.000 chậu lan cho thị trường tết, nhưng đến nay vườn của ông Đỗ Lang (xã Nhị Bình – huyện Hóc Môn) chỉ có khoảng 3 – 5 ngàn chậu cho hoa.

Ông Phạm Anh Dũng, Chủ tịch Hội sinh vật cảnh huyện Củ Chi cho biết: “Giá hoa lan đặt hàng cho dịp Tết hiện đã tăng 30 - 50%, các vườn ở Củ Chi đều đã được đặt hàng hết sạch”. Tại các chợ, giá các loại hoa thường được ưa chuộng trong ngày Tết như ly, bắp cải, lay ơn... cũng đang tăng mạnh. Có mặt tại chợ hoa Hồ Thị Kỷ (quận 10) ngày hôm trước giá một bó ly vàng là 85.000 đồng, trong khi trước đó hai ngày, bó hoa này chỉ có giá 65.000 đồng.

Theo ghi nhận, giá lay ơn hiện là 40.000 đồng/chục, bắp cải 65.000 đồng/bông... Các chủ sạp bán hoa cho biết, vào giáp Tết giá các loại hoa này có thể tăng thêm 20.000 – 30.000 ngàn đồng/bó hoặc thậm chí tăng gấp đôi.

Ông Dương Văn Nhân – Phó Chủ tịch hội Nông dân TPHCM cho biết thêm: “Giá hoa tăng nhiều hay ít thì chưa dự đoán được, nhưng giá thuê sạp tại các chợ hoa Tết hiện đã tăng tới 2,5 triệu đồng, trong khi năm ngoái chỉ có 1,5 triệu đồng”.

Lan giống mới, giá gần 1,5 triệu đồng/cành

Nghệ nhân Đoàn Văn Quỳnh (chủ nhân trang trại hoa ở 44B Vạn Kiếp, phường 8, TP Đà Lạt) cho biết vàng SJC là loài lan mới nhập từ Nhật về trồng tại TP Đà Lạt. Đây là năm đầu tiên vàng SJC trổ hoa trên vùng đất mới và vừa chào đời đã được bán với giá trên 1,4 triệu đồng/cành.

Vườn hoa lan Trang Bằng trên đường Trạng Trình, phường 9, TP Đà Lạt đang tập kết, bày bán hàng ngàn đơn vị hoa lan với chủng loại rất phong phú: Xanh chùm trổ tới 30 hoa/cành; vầng trăng, ba râu… có dáng hoa đẹp, bền màu; vàng mít và hoàng bào có mùi hương quyến rũ. Thế nhưng loài hoa lan được đặt giá cao nhất vẫn là vàng SJC: Từ 1,5 - 1,8 triệu đồng/cành.

Những trang trại hoa lan lớn bậc nhất nước ta như trang trại của ông Chế Quang Đệ tại Đạ Sar (Lạc Dương), trang trại của Thượng Tọa Thích Huệ Đăng ở Tuyền Lâm (Đà Lạt)… cũng đưa ra thị trường một số giống lan mới có nguồn gốc từ Úc và Nhật Bản đáp ứng nguyện vọng săn tìm hoa lạ của người yêu hoa.

Chủ nhân một số trang trại cho biết do thời tiết lạnh nên lượng hoa lan nở kịp Tết Nguyên đán không nhiều như năm ngoái, sản lượng giảm từ 20 – 30% nên giá các loài lan đều có mức tăng tương ứng, thậm chí những loại hoa hút hàng có thể tăng tới 50%. Hiện tím hột có giá từ 200.000 đến 220.000đồng/cành, vàng ba râu 260 – 300.000 đồng/cành, vầng trăng và vàng mít từ 700 – 800.000 đồng/ cành.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG