'Hoa quái vật' đơm bông giữa rừng Indonesia

Loài hoa to nhất thế giới bắt đầu nở hoa.
Loài hoa to nhất thế giới bắt đầu nở hoa.
TPO - Các nhà khoa học Indonsesia vừa phát hiện một trong những loài hoa lớn nhất thế giới đang nở rộ trong một khu rừng ở Indonesia.

Loài hoa này tên là  rafflesia, sinh sống trong một khu rừng Tây Sumatra. Đây có thể là loài hoa lớn nhất từng được ghi nhận.

Các quan chức động vật hoang dã Indonesia cho biết, loài hoa này có đường kính rộng tới ... 1,2m.

Cây rafflesia thường được gọi là "hoa quái vật" vì đặc tính ký sinh và mùi hôi thối của nó. Các quan chức động vật hoang dã Indonesia có thể đã tìm thấy bông hoa quái dị nhất trong số chúng.

Cùng ở vị trí này vào năm 2017, người ta phát hiện ra  bông rafflesia nở.

Rafflesia là loài cây ký sinh, cây không có rễ hoặc lá. Nó ăn thức ăn của cây chủ để sống. Nó chỉ nhìn thấy được khi vượt ra khỏi cây chủ để nở hoa.

Khi nở, bông hoa há rộng tới hơn 1m và phát ra mùi hôi thối như mùi thịt thối rữa. Do đó, loài hoa này còn được gọi là “hoa xác chết”.

Thế nhưng, mùi hôi thối đó lại thu hút côn trùng thụ phấn. Vòng đời của loài hoa này rất ngắn, chỉ chừng 1 tuần trước khi nó thối rữa và chết.

Theo CNN
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.